NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 90_KHÔNG TÍNH TOÁN CÔNG LAO VÀ ĐƯỢC MẤT, ĐÀO TẠO NHÂN TÀI HOẰNG PHÁP
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 90
KHÔNG TÍNH TOÁN CÔNG LAO VÀ ĐƯỢC MẤT, ĐÀO TẠO NHÂN TÀI HOẰNG PHÁP
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 24/5/2018
Đào tạo nhân tài có công đức lớn, đặc biệt là chánh tri chánh kiến, thật sự đã làm một việc lớn cho Phật giáo, chúng tôi xem trọng việc đào tạo nhân tài.
Mọi người có thể tu tích công đức, nhưng không để công đức ở trong tâm, vậy thì công đức càng lớn hơn. Rõ ràng nhất là thọ mạng được kéo dài, đây là thật, không phải giả, tôi là minh chứng rõ ràng nhất. Ở nước Anh, tôi đã nói với Hoàng tử, nói với hiệu trưởng Hughes về vấn đề này. Hai người họ phát tâm mở lớp tiến sĩ hài hòa, giúp các tôn giáo đào tạo nhân tài hoằng pháp. Học viên trong khóa thứ nhất khoảng 30 người, mỗi tôn giáo chọn ra hai người, học viên được chọn như vậy. Đến đây được đào tạo ba năm, ba năm thì lấy được học vị tiến sĩ giáo dục tôn giáo. Đào tạo, bồi dưỡng thế hệ sau cho tất cả tôn giáo. Các vị thần, Thượng đế của tất cả tôn giáo đều cảm ơn quý vị. Thượng Đế không vọng ngữ, Ngài chắc chắn sẽ phù hộ quý vị, chắc chắn chiếu cố quý vị. Vì sao tất cả các vị thần, Thượng Đế của các tôn giáo đều phù hộ quý vị? Quý vị giúp các Ngài truyền lại cho đời sau, để tôn giáo không đến nổi đoạn tuyệt, công đức này lớn.
Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi, ba năm tốt nghiệp, lấy được học vị tiến sĩ, họ có tư cách làm giáo sư trường đại học, có thể mở môn học Triết học tôn giáo trong trường đại học; giống như những năm cuối đời của tiên sinh Phương Đông Mỹ, thầy đã dạy Triết học tôn giáo trong trường Đại học Phụ Nhân, đây là đào tạo nhân tài. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn phải giữ lại những học viên này, tốt nhất là đừng để cho họ đi, chúng tôi đều giữ tất cả học viên lại, làm giáo sư ở trường học. Nâng cấp lớp tiến sĩ hài hòa này lên, nâng cấp làm Học viện Giáo dục Tôn giáo. Vì sao vậy? Chúng tôi có 30 giáo viên rồi; hiện nay không có giáo viên. Để mỗi tôn giáo hiện nay tìm một giáo viên đến dạy môn học của họ, chúng tôi chưa dụng công phu trong kinh điển của các tôn giáo khác, đều không biết, cho nên cần họ đến dạy, để giáo viên đến dạy. Sau ba năm, 30 học viên này tốt nghiệp, có 30 giáo viên thì có thể mở học viện, học viện chính là đại học, giống như viện Hán học hiện nay, mở Học viện Giáo dục Tôn giáo. Bảy năm tốt nghiệp, lấy được học vị tiến sĩ, chúng tôi vẫn giữ họ lại, không để cho người nào đi. Vì sao vậy? Chúng tôi có thể có 100 đến 150 giáo viên lấy được học vị tiến sĩ, thật sự có thể giảng kinh, giảng kinh rất hay, chúng tôi mở Đại học Giáo dục Tôn giáo Thế giới. Cho nên tôi nói với Hoàng tử, nói với hiệu trưởng, đây là sứ mạng của các ngài, các ngài nhất định phải thực hiện tốt, thực hiện thành công việc này. Do vậy, thọ mạng của các ngài sẽ rất dài rất dài, phước báo của các ngài sẽ rất lớn.
TẬP 90
KHÔNG TÍNH TOÁN CÔNG LAO VÀ ĐƯỢC MẤT, ĐÀO TẠO NHÂN TÀI HOẰNG PHÁP
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 24/5/2018
Đào tạo nhân tài có công đức lớn, đặc biệt là chánh tri chánh kiến, thật sự đã làm một việc lớn cho Phật giáo, chúng tôi xem trọng việc đào tạo nhân tài.
Mọi người có thể tu tích công đức, nhưng không để công đức ở trong tâm, vậy thì công đức càng lớn hơn. Rõ ràng nhất là thọ mạng được kéo dài, đây là thật, không phải giả, tôi là minh chứng rõ ràng nhất. Ở nước Anh, tôi đã nói với Hoàng tử, nói với hiệu trưởng Hughes về vấn đề này. Hai người họ phát tâm mở lớp tiến sĩ hài hòa, giúp các tôn giáo đào tạo nhân tài hoằng pháp. Học viên trong khóa thứ nhất khoảng 30 người, mỗi tôn giáo chọn ra hai người, học viên được chọn như vậy. Đến đây được đào tạo ba năm, ba năm thì lấy được học vị tiến sĩ giáo dục tôn giáo. Đào tạo, bồi dưỡng thế hệ sau cho tất cả tôn giáo. Các vị thần, Thượng đế của tất cả tôn giáo đều cảm ơn quý vị. Thượng Đế không vọng ngữ, Ngài chắc chắn sẽ phù hộ quý vị, chắc chắn chiếu cố quý vị. Vì sao tất cả các vị thần, Thượng Đế của các tôn giáo đều phù hộ quý vị? Quý vị giúp các Ngài truyền lại cho đời sau, để tôn giáo không đến nổi đoạn tuyệt, công đức này lớn.
Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi, ba năm tốt nghiệp, lấy được học vị tiến sĩ, họ có tư cách làm giáo sư trường đại học, có thể mở môn học Triết học tôn giáo trong trường đại học; giống như những năm cuối đời của tiên sinh Phương Đông Mỹ, thầy đã dạy Triết học tôn giáo trong trường Đại học Phụ Nhân, đây là đào tạo nhân tài. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn phải giữ lại những học viên này, tốt nhất là đừng để cho họ đi, chúng tôi đều giữ tất cả học viên lại, làm giáo sư ở trường học. Nâng cấp lớp tiến sĩ hài hòa này lên, nâng cấp làm Học viện Giáo dục Tôn giáo. Vì sao vậy? Chúng tôi có 30 giáo viên rồi; hiện nay không có giáo viên. Để mỗi tôn giáo hiện nay tìm một giáo viên đến dạy môn học của họ, chúng tôi chưa dụng công phu trong kinh điển của các tôn giáo khác, đều không biết, cho nên cần họ đến dạy, để giáo viên đến dạy. Sau ba năm, 30 học viên này tốt nghiệp, có 30 giáo viên thì có thể mở học viện, học viện chính là đại học, giống như viện Hán học hiện nay, mở Học viện Giáo dục Tôn giáo. Bảy năm tốt nghiệp, lấy được học vị tiến sĩ, chúng tôi vẫn giữ họ lại, không để cho người nào đi. Vì sao vậy? Chúng tôi có thể có 100 đến 150 giáo viên lấy được học vị tiến sĩ, thật sự có thể giảng kinh, giảng kinh rất hay, chúng tôi mở Đại học Giáo dục Tôn giáo Thế giới. Cho nên tôi nói với Hoàng tử, nói với hiệu trưởng, đây là sứ mạng của các ngài, các ngài nhất định phải thực hiện tốt, thực hiện thành công việc này. Do vậy, thọ mạng của các ngài sẽ rất dài rất dài, phước báo của các ngài sẽ rất lớn.
- Category
- Video Pháp thoại