NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 88_GIÁO DỤC LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC PHẢI BẮT ĐẦU TỪ TRẺ THƠ

23 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 88
GIÁO DỤC LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC PHẢI BẮT ĐẦU TỪ TRẺ THƠ
Khai thị vào bữa trưa ngày 27/5/2018

Thời đại của chúng tôi là những năm cực khổ nhất, gặp phải chiến tranh thế giới thứ hai, trong chiến tranh, chúng tôi đã trôi giạt khắp nơi, chính là lánh nạn, không nơi nào có thể định cư. Tám năm chiến tranh, cuộc sống vô cùng cực khổ, cho nên chưa hoàn thành việc học, tôi chỉ học đến trung học cơ sở thì không còn cơ hội đi học nữa. Nhưng tôi nhìn mọi việc rất tỉ mỉ, phản ứng rất nhanh.
Giáo dục vô cùng quan trọng! Chỉ cần dùng phương pháp giáo dục, khuyên dạy mọi người hướng tâm về sự hài hòa, không nên đối lập, không được dùng vũ lực, phải chung sống hòa thuận, hợp tác với nhau, mọi người sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp ở thế giới này. Vì sao lại không làm? Lại vì điều gì mà giao chiến?
Giáo dục, phải dạy cho tốt khi còn nhỏ. Nền giáo dục hiện nay thiếu luân lý, thiếu đạo đức, thiếu nhân quả, cũng không tin vào tôn giáo, đều nói tôn giáo là mê tín – tư tưởng đã loạn thì hành vi cũng sẽ loạn.
Ban đầu khi tôi mới học Phật là học Tạng truyền, theo thầy ba năm, thầy viên tịch rồi. Vị thầy thứ hai của tôi nghiên cứu kinh điển, tôi theo thầy hạ thủ công phu từ kinh điển, theo thầy mười năm. Hiện nay, không chỉ là Phật giáo, tất cả tôn giáo đều có một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là không có người tiếp nối.
Chúng tôi đang mở viện Hán học, sau này mọi người có thể đọc hiểu văn cổ của Trung Hoa. Có thể đào tạo được 150 đến 200 nhân tài như vậy trong mười năm, vậy thì giáo dục của chúng tôi thành công rồi.
Hiện nay Nho, Thích, Đạo suy vi rồi, không có người chân thật học tập, không có người chân chánh tu hành.
Vì vậy, hiện nay tôi đi khắp nơi, đều hy vọng mở một hệ thống giáo dục liên cấp. Thế nào gọi là liên cấp? Dạy từ mầm non, chúng học tiểu học ở đây, thì mở trường tiểu học; chúng học trung học ở đây, thì mở trường trung học; sau cùng là đại học, tất cả các trường đều do chúng tôi tự mở, vậy thì quan niệm dạy học, phương pháp dạy học của chúng tôi có thể tiếp tục kế thừa nền giáo dục xưa.
Category
Video Pháp thoại