NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 63_PHỤC HƯNG GIÁO DỤC THÁNH HIỀN LÀ CƠ HỘI NGÀN NĂM KHÓ GẶP
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 63
PHỤC HƯNG GIÁO DỤC THÁNH HIỀN LÀ CƠ HỘI NGÀN NĂM KHÓ GẶP
Khai thị vào bữa tối ngày 23/1/2018 tại chùa Cực Lạc – Đài Nam
Ở thế gian đến từng tuổi này, quay đầu nhìn lại mà ngẫm nghĩ thì sẽ khai ngộ. Thật sự phải vãng sanh, nếu không vãng sanh thì quá đáng tiếc, cơ hội này không khó lắm. Cơ hội này, chỉ có tu hành ở cõi người là dễ dàng. Chắc chắn có nghiệp nhân quả, không hề giả. Con người không thể lừa dối nhau; lừa dối người khác, trước mắt có được một chút lợi ích nhỏ, tai họa sau này sẽ rất lớn. Cơ hội rất hiếm có, cơ hội ngày nay chính là sự tồn vong của văn hóa truyền thống, mỗi một tôn giáo trên thế giới này có thể tiếp tục truyền thừa hay không, đây là việc lớn, công đức lớn nhất.
Vì vậy, ngày nay chúng tôi đã nhận rõ đâu là việc tốt lớn nhất, công đức đáng để chúng ta tu nhất, đó chính là đào tạo người truyền thừa tôn giáo, giảng kinh dạy học, công đức này lớn. Đào tạo người truyền thừa cho mỗi tôn giáo, hy vọng người truyền thừa có thể giảng kinh, có thể thực hành, có thể thực tiễn, giải hành tương ưng, phục hưng lại tôn giáo.
Mong muốn đào tạo thế hệ trẻ có khả năng đọc sách này, có khả năng giảng sách này, có khả năng biến những lời nói tinh hoa trong những sách này thành cuộc sống của chúng, thành năng lượng để chúng tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ thì chúng ta đạt được mục đích rồi. Các bạn học Phật chỉ cần có tâm thiện, hành động thiện, cho dù không thể vãng sanh thì cũng chắc chắn sanh lên cõi trời. Trong 28 tầng trời, bất luận là tầng trời nào, tầng thấp nhất là tầng trời Tứ Vương, cũng tốt hơn nhân gian chúng ta rất nhiều. Ở cõi trời Tứ Vương, tôi nói cho mọi người biết: Một ngày ở cõi trời Tứ Vương là 50 năm ở nhân gian chúng ta, thọ mạng của họ là bao nhiêu vậy? 500 tuổi, 500 tuổi ở cõi ấy. Một ngày của họ là 50 năm của chúng ta, hai ngày là 100 năm. Đây là gì? Đây là quả báo nhỏ nhất. Những tầng trên thì vượt trội hơn, cõi trời Đao Lợi, một ngày ở cõi trời Đao Lợi là 100 năm ở nhân gian chúng ta, thọ mạng một ngàn tuổi. Vì vậy chúng ta phải tin.
TẬP 63
PHỤC HƯNG GIÁO DỤC THÁNH HIỀN LÀ CƠ HỘI NGÀN NĂM KHÓ GẶP
Khai thị vào bữa tối ngày 23/1/2018 tại chùa Cực Lạc – Đài Nam
Ở thế gian đến từng tuổi này, quay đầu nhìn lại mà ngẫm nghĩ thì sẽ khai ngộ. Thật sự phải vãng sanh, nếu không vãng sanh thì quá đáng tiếc, cơ hội này không khó lắm. Cơ hội này, chỉ có tu hành ở cõi người là dễ dàng. Chắc chắn có nghiệp nhân quả, không hề giả. Con người không thể lừa dối nhau; lừa dối người khác, trước mắt có được một chút lợi ích nhỏ, tai họa sau này sẽ rất lớn. Cơ hội rất hiếm có, cơ hội ngày nay chính là sự tồn vong của văn hóa truyền thống, mỗi một tôn giáo trên thế giới này có thể tiếp tục truyền thừa hay không, đây là việc lớn, công đức lớn nhất.
Vì vậy, ngày nay chúng tôi đã nhận rõ đâu là việc tốt lớn nhất, công đức đáng để chúng ta tu nhất, đó chính là đào tạo người truyền thừa tôn giáo, giảng kinh dạy học, công đức này lớn. Đào tạo người truyền thừa cho mỗi tôn giáo, hy vọng người truyền thừa có thể giảng kinh, có thể thực hành, có thể thực tiễn, giải hành tương ưng, phục hưng lại tôn giáo.
Mong muốn đào tạo thế hệ trẻ có khả năng đọc sách này, có khả năng giảng sách này, có khả năng biến những lời nói tinh hoa trong những sách này thành cuộc sống của chúng, thành năng lượng để chúng tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ thì chúng ta đạt được mục đích rồi. Các bạn học Phật chỉ cần có tâm thiện, hành động thiện, cho dù không thể vãng sanh thì cũng chắc chắn sanh lên cõi trời. Trong 28 tầng trời, bất luận là tầng trời nào, tầng thấp nhất là tầng trời Tứ Vương, cũng tốt hơn nhân gian chúng ta rất nhiều. Ở cõi trời Tứ Vương, tôi nói cho mọi người biết: Một ngày ở cõi trời Tứ Vương là 50 năm ở nhân gian chúng ta, thọ mạng của họ là bao nhiêu vậy? 500 tuổi, 500 tuổi ở cõi ấy. Một ngày của họ là 50 năm của chúng ta, hai ngày là 100 năm. Đây là gì? Đây là quả báo nhỏ nhất. Những tầng trên thì vượt trội hơn, cõi trời Đao Lợi, một ngày ở cõi trời Đao Lợi là 100 năm ở nhân gian chúng ta, thọ mạng một ngàn tuổi. Vì vậy chúng ta phải tin.
- Category
- Video Pháp thoại