NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 92_TRIỂN KHAI QUẦN THƯ TRỊ YẾU, THÚC ĐẨY THẾ GIỚI HÒA BÌNH
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 92
TRIỂN KHAI QUẦN THƯ TRỊ YẾU, THÚC ĐẨY THẾ GIỚI HÒA BÌNH
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 1/6/2018
Giữa người và người, giữa các quốc gia, chúng tôi hy vọng mọi người đừng đối lập, chúng tôi hy vọng cả nhà đều chung sống hòa thuận. Một địa phương làm tốt thì sẽ ảnh hưởng đến địa phương thứ hai.
Làm thế nào có thể giúp cho học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học, giúp chúng tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp, giúp chúng biết hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô, yêu thích hòa bình – đây chính là những việc chúng tôi nghĩ đến, những việc chúng tôi thúc đẩy.
Phương Tây mong muốn tôn giáo đoàn kết, tôn giáo là gì? Tôn giáo là yêu thương. Tín ngưỡng tôn giáo là gì? Y theo lời dạy trong kinh điển mà thực hành, chúng ta có thể làm được, đây chính là tín ngưỡng tôn giáo. Vì vậy, giáo dục tôn giáo có thể giúp chúng ta hóa giải xung đột, đem đến một xã hội an định, thế giới hòa bình.
Trong lịch sử Trung Hoa, người có tiếng tăm là Đường Thái Tông, là phương pháp trị quốc của ông. Ông đã để lại một kiểu mẫu đối với việc trị vì quốc gia. Ba trăm năm, trị quốc rất thành công, triều đại nhà Đường ba trăm năm.
Chúng tôi đang triển khai “Quần Thư Trị Yếu”, bộ sách này của Đường Thái Tông đã bị thất truyền một ngàn năm, không tìm được bộ sách này, cũng không ai biết đến; sau cùng mới phát hiện, bộ sách này bị người Nhật lấy đi rồi. Bởi vì vào triều đại nhà Đường không có thuật in ấn, đều là chép tay, số lượng không nhiều. Vào thời đại đó, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam đã đưa rất nhiều học sinh đến Trung Hoa để du học, họ biết thưởng thức, nên lấy bộ sách này về, ở Trung Hoa, một quyển cũng không tìm được. Mãi cho đến năm đầu của Dân Quốc, đã mất hơn một ngàn năm, mới phát hiện bộ sách này ở Nhật Bản, chúng tôi đến Nhật Bản tìm lại. Tôi đã tốn thời gian ba năm để tìm nó. Sau khi tìm được thì vô cùng hoan hỷ, chúng tôi in mười ngàn bộ. Hiện nay, đã phiên dịch ra khoảng mười mấy loại ngôn ngữ khác nhau, hội ngộ với cả thế giới; hy vọng lãnh đạo của mỗi quốc gia đều đọc bộ sách này, đều y theo theo bộ sách này để trị quốc bình thiên hạ, vậy thì thiên hạ thái bình rồi.
Đường Thái Tông làm hoàng đế năm 27 tuổi, còn rất trẻ, không có kinh nghiệm trị quốc. Ông rất thông minh, ông lập ra một nhóm nhỏ, có sáu người, là những người thầy giỏi nhất thời đó, biên soạn một bộ sách cho ông, giúp ông trị quốc. Từ sách cổ của Trung Hoa, có khoảng hơn 20 ngàn bộ sách, chọn ra 66 bộ. Sau cùng lại từ trong 66 bộ này, trích lục ra những chữ, những lời dạy liên quan đến làm thế nào trị vì quốc gia, làm thế nào bắt đầu thực hiện từ tu thân, tề gia, trị quốc, chép thành một bộ sách cho ông, chính là bộ sách này. Cho nên đây là tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Hoa, là bộ sách hay nhất. Lấy gì để giúp cho thế giới bước đến sự an định hài hòa? Bộ sách này hay hơn hết.
Bắt đầu thực hiện từ một quốc gia, thực hiện thành công rồi, đẩy rộng ra toàn thế giới, mọi người thấy rồi sẽ muốn học. Có một số người có tâm, có thể thực hiện rất tốt. Vô cùng đáng quý, rất có ý nghĩa.
Chúng tôi tiến bước đến mục tiêu này. Vẫn cần phải làm thực nghiệm, thành công rồi thì mọi người không có gì để nói. Trường sơ cấp, trung cấp, cao cấp, hoàn toàn dùng tài liệu dạy học cổ xưa. Tiểu học sáu năm, học sinh học sách “Thánh Học Căn Chi Căn”; trung học thì học Tứ Thư Ngũ Kinh, cũng học sáu năm; đại học thì học “Quần Thư Trị Yếu”, cũng học sáu năm. Học “Quần Thư Trị Yếu” rồi rất hữu dụng. Thật sự dạy quý vị cai trị quốc gia, quản lý thế nào? Đó là ngoại giao. Làm thế nào chung sống hòa thuận với các quốc gia trên toàn thế giới, hóa giải tất cả sự đấu tranh, chúng ta phản đối vũ lực, vậy thì thế giới sẽ tiến đến sự hòa bình.
TẬP 92
TRIỂN KHAI QUẦN THƯ TRỊ YẾU, THÚC ĐẨY THẾ GIỚI HÒA BÌNH
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 1/6/2018
Giữa người và người, giữa các quốc gia, chúng tôi hy vọng mọi người đừng đối lập, chúng tôi hy vọng cả nhà đều chung sống hòa thuận. Một địa phương làm tốt thì sẽ ảnh hưởng đến địa phương thứ hai.
Làm thế nào có thể giúp cho học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học, giúp chúng tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp, giúp chúng biết hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô, yêu thích hòa bình – đây chính là những việc chúng tôi nghĩ đến, những việc chúng tôi thúc đẩy.
Phương Tây mong muốn tôn giáo đoàn kết, tôn giáo là gì? Tôn giáo là yêu thương. Tín ngưỡng tôn giáo là gì? Y theo lời dạy trong kinh điển mà thực hành, chúng ta có thể làm được, đây chính là tín ngưỡng tôn giáo. Vì vậy, giáo dục tôn giáo có thể giúp chúng ta hóa giải xung đột, đem đến một xã hội an định, thế giới hòa bình.
Trong lịch sử Trung Hoa, người có tiếng tăm là Đường Thái Tông, là phương pháp trị quốc của ông. Ông đã để lại một kiểu mẫu đối với việc trị vì quốc gia. Ba trăm năm, trị quốc rất thành công, triều đại nhà Đường ba trăm năm.
Chúng tôi đang triển khai “Quần Thư Trị Yếu”, bộ sách này của Đường Thái Tông đã bị thất truyền một ngàn năm, không tìm được bộ sách này, cũng không ai biết đến; sau cùng mới phát hiện, bộ sách này bị người Nhật lấy đi rồi. Bởi vì vào triều đại nhà Đường không có thuật in ấn, đều là chép tay, số lượng không nhiều. Vào thời đại đó, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam đã đưa rất nhiều học sinh đến Trung Hoa để du học, họ biết thưởng thức, nên lấy bộ sách này về, ở Trung Hoa, một quyển cũng không tìm được. Mãi cho đến năm đầu của Dân Quốc, đã mất hơn một ngàn năm, mới phát hiện bộ sách này ở Nhật Bản, chúng tôi đến Nhật Bản tìm lại. Tôi đã tốn thời gian ba năm để tìm nó. Sau khi tìm được thì vô cùng hoan hỷ, chúng tôi in mười ngàn bộ. Hiện nay, đã phiên dịch ra khoảng mười mấy loại ngôn ngữ khác nhau, hội ngộ với cả thế giới; hy vọng lãnh đạo của mỗi quốc gia đều đọc bộ sách này, đều y theo theo bộ sách này để trị quốc bình thiên hạ, vậy thì thiên hạ thái bình rồi.
Đường Thái Tông làm hoàng đế năm 27 tuổi, còn rất trẻ, không có kinh nghiệm trị quốc. Ông rất thông minh, ông lập ra một nhóm nhỏ, có sáu người, là những người thầy giỏi nhất thời đó, biên soạn một bộ sách cho ông, giúp ông trị quốc. Từ sách cổ của Trung Hoa, có khoảng hơn 20 ngàn bộ sách, chọn ra 66 bộ. Sau cùng lại từ trong 66 bộ này, trích lục ra những chữ, những lời dạy liên quan đến làm thế nào trị vì quốc gia, làm thế nào bắt đầu thực hiện từ tu thân, tề gia, trị quốc, chép thành một bộ sách cho ông, chính là bộ sách này. Cho nên đây là tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Hoa, là bộ sách hay nhất. Lấy gì để giúp cho thế giới bước đến sự an định hài hòa? Bộ sách này hay hơn hết.
Bắt đầu thực hiện từ một quốc gia, thực hiện thành công rồi, đẩy rộng ra toàn thế giới, mọi người thấy rồi sẽ muốn học. Có một số người có tâm, có thể thực hiện rất tốt. Vô cùng đáng quý, rất có ý nghĩa.
Chúng tôi tiến bước đến mục tiêu này. Vẫn cần phải làm thực nghiệm, thành công rồi thì mọi người không có gì để nói. Trường sơ cấp, trung cấp, cao cấp, hoàn toàn dùng tài liệu dạy học cổ xưa. Tiểu học sáu năm, học sinh học sách “Thánh Học Căn Chi Căn”; trung học thì học Tứ Thư Ngũ Kinh, cũng học sáu năm; đại học thì học “Quần Thư Trị Yếu”, cũng học sáu năm. Học “Quần Thư Trị Yếu” rồi rất hữu dụng. Thật sự dạy quý vị cai trị quốc gia, quản lý thế nào? Đó là ngoại giao. Làm thế nào chung sống hòa thuận với các quốc gia trên toàn thế giới, hóa giải tất cả sự đấu tranh, chúng ta phản đối vũ lực, vậy thì thế giới sẽ tiến đến sự hòa bình.
- Category
- Video Pháp thoại