NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 59_THÁNH HỌC TẠO DỰNG THÁI BÌNH THỊNH THẾ

17 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 59
THÁNH HỌC TẠO DỰNG THÁI BÌNH THỊNH THẾ
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 23/1/2018

Mỗi triều đại ở Trung Hoa đều được thái bình thịnh thế, triều đại nhà Thanh rất khả quan, quý vị xem nửa triều đại đầu tiên của nhà Thanh, có Khang Hi, Ung Chính, Gia Khánh, khoảng 150 năm. Sự hưng thịnh kéo dài như vậy trong lịch sử Trung Hoa đã có, triều đại nhà Đường gồm 300 năm, thái bình thịnh thế kéo dài khoảng 200 năm.
Làm thế nào trở về thái bình thịnh thế? Nhờ giáo dục, chính là giáo dục tôn giáo cùng với giáo dục Nho, Thích, Đạo của Trung Hoa. Chúng ta phải cố gắng, cần số đông, hiện nay mở trường học không còn kịp nữa, cho nên phải mở lớp bổ túc. Dùng vệ tinh, dùng tivi, đây là lớp bổ túc vô tuyến, hằng ngày quý vị đều có thể lên lớp, có thể nghe giảng, dùng phương pháp này. Báo cáo những kinh nghiệm, tâm đắc này của chúng ta cho mọi người biết, khóa học từ bảy ngày đến mười ngày là đủ rồi, một năm mở hai khóa.
Thánh học, trường học của Trung Hoa là thánh học, đào tạo người thế nào? Đào tạo thánh nhân, đào tạo hiền nhân, đào tạo quân tử. Vì vậy, nếu tiếp nhận nền giáo dục này thì sau khi tốt nghiệp tiểu học sẽ rất giống thánh nhân, chúng phải làm được, phải biểu diễn ra. Để cho mọi người đến xem xã hội của thánh nhân, cuộc sống của thánh nhân, sống yên vui hạnh phúc.
Bắt đầu từ đâu? Thứ nhất, học sinh từ lúc học tiểu học đến khi tốt nghiệp đại học, tất cả đều được nhà nước đài thọ, lo cho quý vị. Cơ hội được giáo dục là bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo. Người Trung Hoa có nền giáo dục như vậy. Khóa học như vừa rồi tôi đã nói, gồm tiểu học, trung học, đại học. Tiểu học thì học “Thánh Học Căn Chi Căn”; trung học thì học Tứ Thư Ngũ Kinh, đại học thì học “Quần Thư Trị Yếu”. Học để ứng dụng vào thực tế, quý vị biết cách làm người thì quý vị có khả năng tề gia, có năng lực trị quốc. Nhận được sự giáo dục này.
Thứ hai là chữa bệnh. Chữa trị bệnh, bệnh viện là của nhà nước, bác sĩ của nhà nước, thuốc men của nhà nước; bị bệnh thì đến bệnh viện, khỏi bệnh thì xuất viện, nhiều nhất là ký tên vào thì nhà nước thanh toán, bao nhiêu tiền thì nhà nước thanh toán, chúng tôi không nghe không hỏi, đó là phương diện chữa bệnh.
Thứ ba là dưỡng lão. Chúng tôi phải mở thiên đường nghỉ dưỡng cho người cao tuổi. Trẻ em thì không được có thiên đường nghỉ dưỡng, trẻ em mà nghỉ dưỡng là tiêu rồi, lúc còn nhỏ đã hưởng hết phước. Quý vị phải xem xét một đời người, người Trung Hoa chúng ta lúc còn nhỏ siêng năng đi học, phải học tập, cuối đời mới hưởng phước, đến khi quý vị nghỉ hưu thì để cho quý vị có tiết mục giải trí hằng ngày. Ở Trung Hoa có rất nhiều bộ môn biểu diễn nghệ thuật, tôi ước chừng khoảng ba trăm loại, có số lượng lớn như vậy. Trình độ văn hóa cao nhất là cầm kỳ thi họa. Thiên đường nghỉ dưỡng của người cao tuổi giống như viện bảo tàng vậy, hằng ngày quý vị ở đó thưởng thức, nâng cao bản thân mình. Tiếp theo đó là xem kịch, xem diễn kịch. Từ mùng một tháng giêng đến 30 tháng chạp, kịch diễn không bị trùng lặp. Hằng ngày chung vui với bạn bè, cùng bạn uống trà, trò chuyện, xem kịch, ngày nào cũng vui vẻ. Sau nữa, nếu xem kịch không hiểu thì xem gì? Xem biểu diễn, biểu diễn văn nghệ, biểu diễn kỹ thuật, mọi người rất thích màn biểu diễn này, giống như xem xiếc vậy. Vì vậy, phải làm cho người già ngày ngày vui vẻ, ngày ngày hoan hỷ
Category
Video Pháp thoại