93 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Đệ Tử Quy là một thứ vô cùng tốt để thực tiễn giáo dục, đây là nền tảng, không luận Học Nho, Học Phật, Học Đạo, đều phải từ chỗ này mà cắm gốc.

Trước đây đã từng có mấy vị giáo thọ, đến từ Bắc Kinh đưa ra vấn đề này hỏi tôi. Tại sao tôi lại đề xướng Đệ Tử Quy, ở đây Quốc Học vì sao không giảng Tứ Khố Toàn Thư? Tôi liền nói với họ tôi nói Đệ Tử Quy, chúng ta đặt nó lên bàn cân, cân thử xem. Bên này là Đệ Tử Quy, bên kia là Tứ Thư Ngũ Kinh, Tập Tam Kinh, thậm chí là Tứ Khố Toàn Thư nó là bình đẳng. Họ cảm thấy rất kinh ngạc, làm thế nào mà bình đẳng được? Tôi nói những thứ đó giảng, đây là lão tổ tông giảng bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện. Đệ Tử Quy là thiết thực, nếu như lúc học những thứ đó lại không làm được cũng coi như bằng không, vẫn không bằng Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy vẫn là người tốt những thứ đó đã học được rồi, cần phải thực hiện chính là Đệ Tử Quy. Không thể thực tiễn cũng coi như bằng không, không có trọng lượng bằng Đệ Tử Quy. Họ từ từ mới giác ngộ được. Bạn có thể nói, có thể viết, có thể giảng. Bạn không làm được, là giả đó, không phải thật đâu. Cứu không nổi cái xã hội này. Đệ Tử Quy có thể cứu xã hội. Họ làm được, người người đều là người tốt. Vấn đề của chúng ta có thể giải quyết. Không luận là tôn giáo nào, gốc đều phải là cái này. Vì thế nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Trích từ video "Cứu Thế Giới Từ Căn Bản" (tập 1)
Thời gian: 03-09-2013
Category
Quần thư trị yếu