NGUYỆN SANH ẮT PHẢI CHÂN THÀNH
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Diệu Hương
-----------
Dù rằng tâm chúng ta phần lớn thường là hư dối, chỉ có chút ít chân thật—đa phần là giả dối, phần nhỏ là chân thật, như thế thì làm sao có thể vãng sanh? Vẫn vãng sanh như thường! Đấy gọi là “chán ghét Ta-bà, thích cầu Cực Lạc”. Chúng ta sống trong thế giới Ta-bà, không thể thành tâm thành ý đối mặt với chính mình, đối mặt với người khác, mới làm cho chúng ta càng cảm thấy thế giới Ta-bà là dơ bẩn, ai nấy đều tạo tội tạo nghiệp, ai nấy cũng luân chuyển không ngừng, nên mới thích cầu Cực Lạc.
Dù chúng ta có lúc khó thành tâm thành ý đối với người với việc, nhưng lại có thể thành tâm thành ý, có thể chí thành khẩn thiết đối với việc vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Bởi thế, “chí tâm” ở đây, cũng có thể nói là tâm chí thành khẩn thiết đối với việc vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đối với người, với vật, với việc thế gian, chưa chắc có thể hoàn toàn thành tâm thành ý, nhưng đối với việc vãng sanh thế giới Cực Lạc cần phải có tâm ý chân thật, thành khẩn.
Nam-mô A-di-đà Phật
Người dịch: Thích Phương Giác
Người đọc: Diệu Hương
-----------
Dù rằng tâm chúng ta phần lớn thường là hư dối, chỉ có chút ít chân thật—đa phần là giả dối, phần nhỏ là chân thật, như thế thì làm sao có thể vãng sanh? Vẫn vãng sanh như thường! Đấy gọi là “chán ghét Ta-bà, thích cầu Cực Lạc”. Chúng ta sống trong thế giới Ta-bà, không thể thành tâm thành ý đối mặt với chính mình, đối mặt với người khác, mới làm cho chúng ta càng cảm thấy thế giới Ta-bà là dơ bẩn, ai nấy đều tạo tội tạo nghiệp, ai nấy cũng luân chuyển không ngừng, nên mới thích cầu Cực Lạc.
Dù chúng ta có lúc khó thành tâm thành ý đối với người với việc, nhưng lại có thể thành tâm thành ý, có thể chí thành khẩn thiết đối với việc vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Bởi thế, “chí tâm” ở đây, cũng có thể nói là tâm chí thành khẩn thiết đối với việc vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đối với người, với vật, với việc thế gian, chưa chắc có thể hoàn toàn thành tâm thành ý, nhưng đối với việc vãng sanh thế giới Cực Lạc cần phải có tâm ý chân thật, thành khẩn.
Nam-mô A-di-đà Phật
- Category
- Dharma