NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 74_VIỆC LỚN NÀY QUAN TRỌNG HƠN TẤT CẢ MỌI VIỆC
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 74
VIỆC LỚN NÀY QUAN TRỌNG HƠN TẤT CẢ MỌI VIỆC
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 29/4/2018
Giáo dục tôn giáo, tôn giáo vốn là giáo dục. Hôm nay, chúng tôi giúp tất cả các tôn giáo ở Úc phục hưng trở về giáo dục. Vì vậy, trong trường học có lớp tiến sĩ, lớp tiến sĩ hài hòa, chuyên đào tạo các nhà truyền giáo của tôn giáo. Tốt nghiệp rồi thì lấy được học vị tiến sĩ, đưa địa vị của họ lên cao. Họ chính thức lấy được học vị tiến sĩ, có thể được trường đại học mời đảm nhiệm giảng dạy Triết học tôn giáo, mở ra môn học này. Hy vọng quý vị sẽ làm sự nghiệp giáo dục tôn giáo.
Hiện nay chúng tôi ở Liên hiệp quốc cũng đã bắt đầu giảng kinh, chúng tôi xem Liên hiệp quốc là một ngôi chùa. Tôi tìm tất cả tôn giáo ở đó đến giảng, đề cao tất cả tôn giáo thành giáo dục. Khi quý vị làm lễ cầu nguyện, hoặc làm lễ bái sám thì đến giáo đường, đến chỗ tôi thì để lên lớp, nghe kinh, giống như Cơ Đốc giáo thì phải giảng rõ “Kinh Thánh” vậy.
Học tôn giáo của mình, cũng học tôn giáo của người khác thì tôn giáo được hóa giải sự xung đột, đề cao giáo dục tôn giáo. Đây là ý nghĩ chính của chúng tôi, chúa yêu thương nhân loại. Giáo dục tôn giáo là gì? Chúa yêu thương nhân loại là giáo dục tôn giáo. Chúng ta làm việc lớn này.
Dạy kinh điển tôn giáo, đây thật sự là việc tốt. Chúng tôi ước đoán nhiều nhất là mười năm, muốn cứu Hán học thì trông cậy vào mười năm này. Sau mười năm, muốn cứu vãn Hán học, những vị thầy dạy học đều qua đời rồi, thầy cô đều 70, 80 tuổi; sau mười năm thì không còn vị nào nữa, quý vị muốn học cũng không có ai dạy cho quý vị, điều này rất đáng sợ! Vì vậy, năm nay làm việc này quan trọng hơn tất cả mọi việc.
TẬP 74
VIỆC LỚN NÀY QUAN TRỌNG HƠN TẤT CẢ MỌI VIỆC
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 29/4/2018
Giáo dục tôn giáo, tôn giáo vốn là giáo dục. Hôm nay, chúng tôi giúp tất cả các tôn giáo ở Úc phục hưng trở về giáo dục. Vì vậy, trong trường học có lớp tiến sĩ, lớp tiến sĩ hài hòa, chuyên đào tạo các nhà truyền giáo của tôn giáo. Tốt nghiệp rồi thì lấy được học vị tiến sĩ, đưa địa vị của họ lên cao. Họ chính thức lấy được học vị tiến sĩ, có thể được trường đại học mời đảm nhiệm giảng dạy Triết học tôn giáo, mở ra môn học này. Hy vọng quý vị sẽ làm sự nghiệp giáo dục tôn giáo.
Hiện nay chúng tôi ở Liên hiệp quốc cũng đã bắt đầu giảng kinh, chúng tôi xem Liên hiệp quốc là một ngôi chùa. Tôi tìm tất cả tôn giáo ở đó đến giảng, đề cao tất cả tôn giáo thành giáo dục. Khi quý vị làm lễ cầu nguyện, hoặc làm lễ bái sám thì đến giáo đường, đến chỗ tôi thì để lên lớp, nghe kinh, giống như Cơ Đốc giáo thì phải giảng rõ “Kinh Thánh” vậy.
Học tôn giáo của mình, cũng học tôn giáo của người khác thì tôn giáo được hóa giải sự xung đột, đề cao giáo dục tôn giáo. Đây là ý nghĩ chính của chúng tôi, chúa yêu thương nhân loại. Giáo dục tôn giáo là gì? Chúa yêu thương nhân loại là giáo dục tôn giáo. Chúng ta làm việc lớn này.
Dạy kinh điển tôn giáo, đây thật sự là việc tốt. Chúng tôi ước đoán nhiều nhất là mười năm, muốn cứu Hán học thì trông cậy vào mười năm này. Sau mười năm, muốn cứu vãn Hán học, những vị thầy dạy học đều qua đời rồi, thầy cô đều 70, 80 tuổi; sau mười năm thì không còn vị nào nữa, quý vị muốn học cũng không có ai dạy cho quý vị, điều này rất đáng sợ! Vì vậy, năm nay làm việc này quan trọng hơn tất cả mọi việc.
- Category
- Video Pháp thoại