Học Tập "Chia Sẻ Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn" (Tập 6B) | Thầy Thái Lễ Húc

64 Views
Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
HỌC TẬP CHIA SẺ CHU TỬ TRỊ GIA CÁCH NGÔN (TẬP 6)

Kính chào các bậc trưởng bối, chào các bạn, chào mọi người. Lần trước Chu Tử trị gia cách ngôn chúng ta đã trao đổi đến “Tổ tiên tuy xa cúng tế không thể không thành; con cháu tuy ngu kinh sách không thể không đọc”, nói đến câu sau:

“Con cháu tuy ngu kinh sách không thể không đọc”. Trình độ của con cháu chúng ta cho dù hơi ngu đần 1 chút, nhưng kinh sách không thể không đọc. Trong Liễu Phàm tứ huấn có nhắc tới trong việc hành thiện phải “hộ trì chánh pháp”, kinh điển chính là chánh pháp. Trong Liễu Phàm tứ huấn nói rằng“Pháp là con mắt của vạn thế sinh linh”. Tức là những chân lý trong kinh điển này giống như đôi mắt của con người vậy, có thể khai mở trí huệ của họ, họ mới có thể phân biệt thị phi, thiện ác, tà chánh cho nên câu này trong thời đại của chúng ta, chúng ta bình tâm cảm nhận 1 chút. Xin hỏi mọi người, bây giờ học tới tiến sĩ có hiểu được thị phi thiện ác không? Chưa chắc, họ có học lực cao, không có nghĩa là họ có trí huệ, không có nghĩa là họ hiểu lý. Ví dụ có 1 hiện tượng, có nhắc đến học lực cao tỉ lệ ly hôn cao. Ly hôn là không lý trí, học lực họ cao như vậy, sao ngay cả làm như vậy sẽ có ảnh hưởng gì với bản thân, với thế hệ sau, với gia đình, họ cũng phân tích không được? Cho nên sự giáo dục thời xưa và thời nay có sự khác biệt nhất định. [...]

[Học Tập Chia Sẻ Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn] (Tập 6)
URL Danh sách phát: https://goo.gl/nTSNBk
Diễn giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Thời gian: 15/4/2013
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục văn hóa Trung Hoa Malaysia
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Category
Video Pháp thoại