Học Tập Chia Sẻ "Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn" (Tập 15B) | Thầy Thái Lễ Húc

68 Views
Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
HỌC TẬP CHIA SẺ CHU TỬ TRỊ GIA CÁCH NGÔN (TẬP 15)

Kính chào các bậc trưởng bối, chào các bạn, chào mọi người. Chu Tử trị gia cách ngôn lần trước chúng ta có nói tới: “Xử thế đừng nói nhiều, nói nhiều ắt sai sót”. Lần trước chúng ta đã giảng tới câu này, có nói tới ngôn ngữ đối với cuộc đời, đối với gia đình, đối với xã hội đều là sự tu dưỡng rất quan trọng. Đối với bản thân mình mà nói, không hiểu được sự chừng mực trong ngôn ngữ, tự mình tổn phước, tai họa cũng khó tránh khỏi. Đối với gia đình, không có sự chừng mực trong ngôn ngữ, có thể sẽ bất hòa, sẽ xung đột. Trong xã hội nếu không có ngôn ngữ chừng mực, có thể sẽ gây ra sự đối lập, xung đột trong đoàn thể, thậm chí ngôn ngữ không chừng mực, có thể “1 lời nói có thể hưng thịnh, 1 lời nói có thể bại vong”. Ví dụ “thiên hạ hưng vong, ta có trách nhiệm”, tại sao sự hưng vong của thiên hạ đều có liên quan đến tất cả mọi người. Thực ra “hưng” và “vong” đều ở lòng người, lòng người thiện, mưa thuận gió hòa, lòng người trọng đạo nghĩa, gia đình hòa hợp; lòng người bất thiện, lòng người trọng lợi khinh nghĩa, gia đình và xã hội sẽ gặp tình cảnh suy vong. Cả xã hội trọng đạo nghĩa hay chỉ mưu đồ danh lợi, ai là người quyết định? Có lẽ không tách rời mỗi người trong chúng ta.

[Học Tập Chia Sẻ Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn] (Tập 15)
URL Danh sách phát: https://goo.gl/nTSNBk
Diễn giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Thời gian: 15/7/2013
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục văn hóa Trung Hoa Malaysia
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Category
Video Pháp thoại