Học Tập Chia Sẻ "Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn" (Tập 13B) | Thầy Thái Lễ Húc

73 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
HỌC TẬP CHIA SẺ CHU TỬ TRỊ GIA CÁCH NGÔN (TẬP 13)

Kính chào các bậc trưởng bối, chào các bạn, chào mọi người. Chúng ta học tập Chu Tử trị gia cách ngôn, mỗi một câu đều là then chốt đối với sự hưng suy của gia đình chúng ta, cho nên có thể coi là một bài văn rất tinh túy trong gia huấn, có thể nhìn thấy rất rõ ràng, vấn đề gia đình trong thời đại bây giờ là nằm ở đâu. Như lần trước chúng ta đã giảng tới những câu “Khắc bạc thành gia, lý vô cửu hưởng”, ông trời có đức hiếu sinh, khắc nghiệt làm sao có phước báo? “Luân thường quai suyễn, lập kiến tiêu vong”, gia hòa vạn sự hưng, giữa cha con anh chị em xảy ra xung đột, gia đình này sẽ bại vong. “Huynh đệ thúc điệt, tu phân đa nhuận quả”, giữa người thân phải có tình nghĩa, có đạo nghĩa, phải coi nhẹ tài vật, trọng tình nghĩa, nhất là khi người thân rất cần sự giúp đỡ về tiền tài, nhất định phải có đạo nghĩa hỗ trợ nhau, phải mau đem tiền đi giúp đỡ họ. “Trưởng ấu nội ngoại, nghi pháp túc từ nghiêm”, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không có quy củ không thành thể thống gì, sẽ rất loạn. Cho nên tỉ lệ phạm tội của thanh thiếu niên bây giờ cao như vậy, vấn đề thanh thiếu niên lớn như vậy, từ nhỏ đã không nghiêm túc dạy họ cách làm người, mới xuất hiện những vấn đề như vậy.

[Học Tập Chia Sẻ Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn] (Tập 13)
URL Danh sách phát: https://goo.gl/nTSNBk
Diễn giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Thời gian: 01/7/2013
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục văn hóa Trung Hoa Malaysia
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Category
Video Pháp thoại