Học Tập Chia Sẻ "Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn" (Tập 3B) | Thầy Thái Lễ Húc

39 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
HỌC TẬP CHIA SẺ CHU TỬ TRỊ GIA CÁCH NGÔN (TẬP 3)

Kính chào các vị khách quý, các bậc trưởng bối, chào các bạn, chào mọi người. Chúng ta hôm nay là tiết học thứ 3 “Chu Tử trị gia cách ngôn”. Phía trước chúng ta đã cùng nhau học 2 câu kinh, “Trời sáng liền dậy, quét dọn sân vườn, trong ngoài ngăn nắp”, đã 2 tuần rồi, mọi người dậy sớm chắc là đã thành thói quen rồi. Chỉ cần có thói quen dậy sớm, tin rằng đó là tấm gương cho con cháu, cũng là dấu hiệu tốt cho thấy gia đạo sẽ hưng thịnh. “Trời tối đi nghỉ, đóng khóa cửa nhà, tự thân kiểm điểm”, việc này đều có thể dẫn dắt con mình, hướng dẫn chúng cống hiến cho gia đình, đây cũng là hình thành cho chúng thái độ cẩn thận, và cả thái độ có trách nhiệm. “Hạt cơm hạt cháo, biết rằng có được không dễ. Sợi chỉ sợi dây, luôn nhớ vật lực gian nan”. Câu kinh này học xong, trong nhà chắc còn cơm dư thì “có được không dễ”, không thể nào chúng ta học rồi, hoặc là cho con mình học xong, trong nhà còn chà đạp thức ăn, vậy thì con chúng ta sẽ xuất hiện sai lầm trên nhận thức. Thật vậy, nó nói: “Mẹ, chẳng phải là hạt cơm hạt cháo biết rằng có được không dễ sao? Sao lại đổ hết những đồ này đi?”. Các em có bị nhận thức sai lầm không? Có. [...]

[Học Tập Chia Sẻ Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn] (Tập 3)
URL Danh sách phát: https://goo.gl/nTSNBk
Diễn giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Thời gian: 25/3/2013
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục văn hóa Trung Hoa Malaysia
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Category
Video Pháp thoại