Bệnh nhân thứ hai, áp huyết cao đường cao, hở van tim, tại sao phải bó chân : Ở phút 2:46 , Bệnh nhân thứ hai, có số đo áp huyết như sau :
Tay trái : 191/109mmHg 68 Tay phải : 204/119mmHg 70, đường 229mg/dL. Đó là bệnh gì, thầy KCYĐ cho toa chữa cho bệnh nhân này ra sao?
Học viên trả lời : Cho uống Pepsi. Trả lời Sai. Vì uống Pepsi thì chết vì đường đã cao qúa. Tiêu chuẩn bụng đói từ 100-140mg/dL.
Trường hợp này không uống Coca, Pepsi, hay ăn kẹo, vì đường dư. Phải làm cho xuất đường.
Tiêu chuẩn "Đi cầu thang 10-12 bậc" đi lên-đi xuống là 20-24 bậc, đi 30 lần khoảng 600 bậc thì đường-huyết xuống 100mg/dL= 5.0mmol/l. Nếu bệnh nhân này đi 30 lần đường xuống 100mg/dL thì đường xuống còn lại 129mg/dL, còn muốn áp huyết xuống thì đi chậm không tăng nhịp tim thì không mệt, áp huyết sẽ xuống, còn nếu đi nhanh làm tăng nhịp tim thì áp huyết sẽ tăng, như vậy áp huyết cao phải chọn cách đi chậm.
Bệnh nhân này mập khi đi nhiều như vậy rất là mệt tim do máu tụt xuống chân nhiều, nên phải dùng băng thung bó chân để khi đi, máu dưới chân được bắp chân co bóp đẩy máu trả về tim thì tim không bị mệt do số tâm trương cao 109 và 119mmHg. Đi 30 lần tương đương với 3 viên thuốc hạ đường và hạ áp huyết.
Nếu ở nhà không có cầu thang thì làm 1 bậc cầu thang giả, như chồng gạch hay khúc gỗ cao 20-25cm, bước lên bước xuống 600 lần.
Khi đi 600 lần người xuất mồ hôi thì đương nhiên đường xuống 100mg/dL, còn muốn áp huyết xuống phải làm cho áp lực khí trong người thoát ra nhiều bằng cách hát lớn A-Di-Đà-Phật mỗi chữ là 1 bước chân bước lên hay xuống, khi đi 600 lần hết hơi, thì áp huyết xuống cả tâm thu và tâm trương, còn nhịp tim hơi tăng cao sau khi tập thì không sao. Còn nếu đi mà ngậm miệng không hát cho áp lực khí thoát ra miệng thì áp huyết không xuống mà lại tăng lên, chứng tỏ bệnh nhân đi cầu thang mà không hát A-Di-Đà-Phật, giống như lốp xe căng đầy khí cần phải mở van cho khí thoát ra, nếu không hát có nghĩa là đóng van lại không cho khí thoát ra thì áp huyết lại tăng cao thêm.
Một ni cô hỏi : Trong chúng, mọi người còn phải làm việc nữa, mà áp huyết thấp, đường thấp, bây giờ phải làm thế nào cho khí lên, đường lên đúng tiêu chuẩn ?
Trải lời : Khi làm việc là tiêu hao năng lượng sẽ mất đường, muốn khí lên thì phải cuốn lưỡi ngậm miệng không cho khí thoát ra cho áp huyết tăng lên, nhưng bắt buộc phải ăn thêm đường bằng uống Coca, vừa tăng đường vừa tăng áp huyết. Ăn chocolat làm hạ áp huyết. Có người không biết công dụng khác nhau của 2 loại Coca làm tăng áp huyết, Pepsi làm hạ áp huyết, nên chỉ thích uống theo khẩu vị, không thích uống Coca, chỉ thích uống Pepsi nên áp huyết đã thấp lại càng thấp thêm. Có người lại không thích 2 thứ này, nói tôi chỉ thích uống nước cam, có biết đâu nước cam làm xuống áp huyết, uống nước xoài làm áp huyết tăng lên, trà gừng làm tăng, nhưng những thứ này không giúp cho vấn đề tiêu hóa, vì nó không có chất ga sủi bọt làm tan thức ăn. Muốn biết sự tiêu hóa của mình tốt hay xấu, thì chúng ta thử bằng cách, sau khi ăn xong, dùng ngón tay ấn đè sâu vào huyệt Trung Quản giữa bụng mà mình không đau là tốt, còn nếu bấm vào đau, cảm thấy trong bụng có những cục cứng cộm ấn đè thấy đau, tây y có một loại bệnh do ăn không tiêu làm ra bệnh bướu ổ bụng, nó sẽ trở thành ung thư ổ bụng, nếu uống Coca hay Pepsi, nó sẽ móc những bướu đó tan ra. Uống nước có ga mà bỏ gừng được không. Được, đó là Ginger Ale, nó giữ áp huyết không hạ, không tăng. Nước táo sủi bọt, nước chanh sủi bọt (lemonade) làm hạ áp huyết...
Tay trái : 191/109mmHg 68 Tay phải : 204/119mmHg 70, đường 229mg/dL. Đó là bệnh gì, thầy KCYĐ cho toa chữa cho bệnh nhân này ra sao?
Học viên trả lời : Cho uống Pepsi. Trả lời Sai. Vì uống Pepsi thì chết vì đường đã cao qúa. Tiêu chuẩn bụng đói từ 100-140mg/dL.
Trường hợp này không uống Coca, Pepsi, hay ăn kẹo, vì đường dư. Phải làm cho xuất đường.
Tiêu chuẩn "Đi cầu thang 10-12 bậc" đi lên-đi xuống là 20-24 bậc, đi 30 lần khoảng 600 bậc thì đường-huyết xuống 100mg/dL= 5.0mmol/l. Nếu bệnh nhân này đi 30 lần đường xuống 100mg/dL thì đường xuống còn lại 129mg/dL, còn muốn áp huyết xuống thì đi chậm không tăng nhịp tim thì không mệt, áp huyết sẽ xuống, còn nếu đi nhanh làm tăng nhịp tim thì áp huyết sẽ tăng, như vậy áp huyết cao phải chọn cách đi chậm.
Bệnh nhân này mập khi đi nhiều như vậy rất là mệt tim do máu tụt xuống chân nhiều, nên phải dùng băng thung bó chân để khi đi, máu dưới chân được bắp chân co bóp đẩy máu trả về tim thì tim không bị mệt do số tâm trương cao 109 và 119mmHg. Đi 30 lần tương đương với 3 viên thuốc hạ đường và hạ áp huyết.
Nếu ở nhà không có cầu thang thì làm 1 bậc cầu thang giả, như chồng gạch hay khúc gỗ cao 20-25cm, bước lên bước xuống 600 lần.
Khi đi 600 lần người xuất mồ hôi thì đương nhiên đường xuống 100mg/dL, còn muốn áp huyết xuống phải làm cho áp lực khí trong người thoát ra nhiều bằng cách hát lớn A-Di-Đà-Phật mỗi chữ là 1 bước chân bước lên hay xuống, khi đi 600 lần hết hơi, thì áp huyết xuống cả tâm thu và tâm trương, còn nhịp tim hơi tăng cao sau khi tập thì không sao. Còn nếu đi mà ngậm miệng không hát cho áp lực khí thoát ra miệng thì áp huyết không xuống mà lại tăng lên, chứng tỏ bệnh nhân đi cầu thang mà không hát A-Di-Đà-Phật, giống như lốp xe căng đầy khí cần phải mở van cho khí thoát ra, nếu không hát có nghĩa là đóng van lại không cho khí thoát ra thì áp huyết lại tăng cao thêm.
Một ni cô hỏi : Trong chúng, mọi người còn phải làm việc nữa, mà áp huyết thấp, đường thấp, bây giờ phải làm thế nào cho khí lên, đường lên đúng tiêu chuẩn ?
Trải lời : Khi làm việc là tiêu hao năng lượng sẽ mất đường, muốn khí lên thì phải cuốn lưỡi ngậm miệng không cho khí thoát ra cho áp huyết tăng lên, nhưng bắt buộc phải ăn thêm đường bằng uống Coca, vừa tăng đường vừa tăng áp huyết. Ăn chocolat làm hạ áp huyết. Có người không biết công dụng khác nhau của 2 loại Coca làm tăng áp huyết, Pepsi làm hạ áp huyết, nên chỉ thích uống theo khẩu vị, không thích uống Coca, chỉ thích uống Pepsi nên áp huyết đã thấp lại càng thấp thêm. Có người lại không thích 2 thứ này, nói tôi chỉ thích uống nước cam, có biết đâu nước cam làm xuống áp huyết, uống nước xoài làm áp huyết tăng lên, trà gừng làm tăng, nhưng những thứ này không giúp cho vấn đề tiêu hóa, vì nó không có chất ga sủi bọt làm tan thức ăn. Muốn biết sự tiêu hóa của mình tốt hay xấu, thì chúng ta thử bằng cách, sau khi ăn xong, dùng ngón tay ấn đè sâu vào huyệt Trung Quản giữa bụng mà mình không đau là tốt, còn nếu bấm vào đau, cảm thấy trong bụng có những cục cứng cộm ấn đè thấy đau, tây y có một loại bệnh do ăn không tiêu làm ra bệnh bướu ổ bụng, nó sẽ trở thành ung thư ổ bụng, nếu uống Coca hay Pepsi, nó sẽ móc những bướu đó tan ra. Uống nước có ga mà bỏ gừng được không. Được, đó là Ginger Ale, nó giữ áp huyết không hạ, không tăng. Nước táo sủi bọt, nước chanh sủi bọt (lemonade) làm hạ áp huyết...





