淨空法師:【念念想到我的利益,真能得到利益嗎?】

 Âm thanh video
Video phát trực tiếp, không tạo file tạm trên máy chủ.
Nghe audio tiết kiệm dữ liệu
Âm thanh YouTube cho video đang mở, chất lượng Nghe 24kbps. Bấm Tải MP3 để chuyển đổi và lưu file trên máy chủ.
0%
Bấm Nghe 24kbps để nghe trực tiếp. Bấm Tải MP3 khi cần lưu nghe ngoại tuyến.
62 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
淨空法師:【念念想到我的利益,真能得到利益嗎?】

我常常跟大家說,尤其是學《華嚴》,《華嚴》教導我們解決一切問題從根本解決。什麼是根本?貪瞋痴是根本,要把貪瞋痴連根拔除,問題就得到解決。狹小的心量從哪裡來的?從貪瞋痴來的。

念念想到我的利益,我家的利益, 我們台灣的利益,你真能得到利益嗎?得不到!如果兩岸發生戰爭,那是利益嗎?只有兩岸和平,才是真正利益。那我們完全為中國能得利益嗎?不行!中國之外還有許多國家,還要跟你打仗,那怎麼辦?心量再擴大,整個地球,現在外國人講地球村。

我們更進了一步,昨天晚上我看到,李木源居士今年的溫馨晚會,他的計畫書昨天晚上我看到,上面寫得好,「地球家」,比外國人更高明,外國人是地球村,我們是地球家。地球家能不能解決問題?不能解決問題,為什麼?地球是一家,我們愛地球,不愛別的星球,科學家講星際戰爭,還是麻煩!

如何能解決?《華嚴經》上講「心包太虛,量周沙界」,這問題才能解決。所以我們的愛心遍虛空法界,一切眾生沒有界限,你這才叫學佛的,你這才叫大乘。「眾生無邊誓願度」,是不是專度台灣眾生,台灣之外的一概不度?沒有這個說法。上帝愛世人,只愛台灣人,台灣人之外都不愛,沒有這種講法。所以上帝、神、諸佛菩薩,都是以虛空法界一切眾生為對象,心量狹小不能辦事,只有壞事,不能夠成事,這個道理我們一定要懂、要學。

所以學佛沒有別的,首先把心量拓開,包容十法界,不只我們這一個大千世界,不只這一個銀河系,也不只這一個華藏世界,《華嚴經》裡面講的「華藏世界海」,虛空當中像這樣的華藏世界無量無邊。我們要以真誠、清淨、平等、大慈悲心,關懷虛空法界一切眾生,這個樣子才能入法界,入佛的法界,才能夠「淨治一切眾生眼」。

眾生眼,眼光太短,看東西看太淺了,所以要看得深,看得廣,看得究竟,看得明瞭。《金剛經》大家念得多,如來有肉眼、有慧眼、有天眼、有法眼、有佛眼。五眼當中,除了一個肉眼是色法之外,其餘的四眼都是心法,都是自性本具的般若智慧。

本文節錄自【華嚴經】第214集
----------------------------------------­­­­­
☆華藏衛視官網
http://www.hwazantv.com
☆Facebook
https://www.facebook.com/hwazantv
☆YouTube
https://www.youtube.com/user/hwazantv
☆LINE
https://line.me/R/ti/p/%40dzi0277j
☆WeChat ID:hwazan-tv
Category
AMTB HongKong