Vãng sanh đến Thế giới Cực Lạc vĩnh viễn không đọa vào ba đường ác .169

10 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Nguyện vĩnh ly ác thú chẳng đọa vào đường ác”. Thế giới Cực Lạc không có tam ác đạo, sau khi vãng sanh đến Thế giới Cực Lạc vĩnh viễn không đọa vào ba đường ác, đây là điều mà Đức Phật bảo đảm với bạn. Đoạn kinh văn này chúng ta niệm qua một lần trước đã: “Hết thảy chúng sanh, từ trong ba ác đạo như từ cõi Diệm Ma La (tức là trong địa ngục) sanh về cõi ta, nhận lãnh sự giáo hóa của ta, đều thành A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vĩnh viễn chẳng bị sanh vào ác đạo lần nữa”. Phần sau là lời tổng kết: “Nguyện được như thế mới làm Phật. Chẳng thỏa nguyện này, chẳng giữ lấy Vô Thượng Chánh Giác”.
A Di Đà Phật trước mặt Lão sư của Ngài, tức là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, trước mặt Phật phát ra Thệ nguyện này. “Nguyện của tôi nếu như trở thành hiện thực”, tức là: “Thệ nguyện thành tựu thì tôi mới thành Phật. Nếu như cái nguyện của tôi không thành tựu, tôi quyết định không thành Phật, không giữ ngôi Vô Thượng Chánh Giác”, ý là không thành Phật. Hiện nay, Ngài đã thành Phật rồi. Hay nói cách khác, bốn mươi tám nguyện của Ngài, nguyện nào nguyện nấy đều trở thành hiện thực ở Thế giới Cực Lạc. Ngài Pháp Tạng đã thành Phật rồi, tức là A Di Đà Phật.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không