Trợ Niệm Cho Người Lâm Chung Cư Sĩ Lý Binh Nam Thuyết Trình

38 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
QUY TẮC TRỢ NIỆM LÂM
CHUNG VÀ PHÁP NGỮ KHAI THN
Tịnh Tông Học Hội Úc Châu
11 Toona Place, Calamvale, QLD, 4116
Phần Phụ Lục Cần Thiết I
- Ý Nghĩa và Quy Tắc Trợ Niệm -
(Do giáo sư Lý Bỉnh Nam giảng tại liên xã Đài Trung)

PHẬT nói ! người vãng sanh về thế giới tây phương cực lạc , cần phải đủ thiện căn phước đức và nhân duyên
Thiện Căn là : khi nghe pháp môn niệm phật , phát khởi tín tâm lòng không nghi ngờ
Tin vào 48 lời nguyện của Phật A DI ĐÀ là chân thật chẳng hư dối , chỉ cần buông bỏ tất cả các duyên , nhất tâm niệm Phật , khi lâm chung được Phật tiếp đoán , mang nghiệp vãng sanh , nếu người nào có niềm tin như thế , gọi là Thiện căn đầy đủ
Phước & Đức là y theo lời Phật dạy , quyết một lòng hành trì tha thiết , như lời dạy của TỔ SƯ ẤN Quang : có thêm có chướng , bổn phận chân thành dứt bỏ điều tà , chân thành niệm Phật , cầu sanh TỊNH ĐỘ , được như thế việc Tu & Hoc, sẽ được tăng trưởng Phước & Đức đầy đủ
Nhân & Duyên : là trong đời này , gặp được Phật pháp , Đặc biệt là pháp môn niệm Phật . đây là nhân duyên vô cùng thù thắng khi lúc lâm chung cỏn may mắn gặp được các bậc thiện tri thức , nhắc nhở chúng ta niệm Phật , lại có hoàn cảnh tốt , được các bạn đồng tu trợ giúp niệm Phật , đây thật là người có đại thiện căn & đại phước đức , như vậy cộng thêm việc chính bản thân mình đã nổ lực niệm Phật , tu hành làm sao mà không vãng sanh vào thế giới cực lạc được chứ
Category
Hòa Thượng Tịnh Không