Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm....Tôi đã nghe quyển sách nói này hơn 70 lần, càng nghe càng hoan hỷ.

1 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Trích đoạn : TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH KHOA CHÚ. Tập 333

Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng.

Do đó Bồ-tát Thiên Thân: đã lập một khóa trình đơn giản cho chúng ta, ngày nay lão Cư sĩ Hạ Liên Cư, đã đem pháp Ngũ Niệm của Bồ-tát Thiên Thân: viết thành quyển thời khóa tụng đơn giản, gọi là Tịnh Tu Tiệp Yếu, cũng gọi là Pháp môn Ngũ Niệm, viết được vô cùng hay! Đối với người tu hành mà nói thì quá thuận tiện rồi, đại khái chỉ cần nửa giờ: thì chư vị đã làm xong thời khóa rồi, hơn nữa khóa trình này tuy rằng rất ngắn, nhưng công đức thù thắng không gì bằng. Lão Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ có Báo Ân Đàm, chính là chú giải cho 五念 “Ngũ Niệm”, chú giải cho Tịnh Tu Tiệp Yếu, giảng được quá hay! Chư vị thật sự đọc thêm mấy lần, thì chư vị không thể không tin đối với Tây Phương Tịnh Độ, thậm chí không thể không muốn đi, nhất định mong vãng sanh Thế giới Cực Lạc. Là quyển sách nhỏ không gì thù thắng bằng: để tiếp dẫn đại chúng đồng sanh Cực Lạc, hy vọng các đồng tu không thể không xem quyển sách này. Các đồng học đã bỏ ra thời gian nhiều năm: viết phần giảng thuật của Niệm lão thành văn tự, tôi xem qua, cũng soạn thành sách nói, vô cùng thuận tiện. Tôi đã nghe quyển sách nói này hơn 70 lần, càng nghe càng hoan hỷ. Hy vọng các đồng học dành ra một chút thời gian: xem nhiều hơn, nghe nhiều hơn, tôi tin rằng chư vị sẽ được pháp hỷ.

Vì thế Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm của Niệm lão, thật sự không có thời gian làm thời khóa sáng tối, công việc quá bận rộn, không có thời gian để học tập quyển đại Kinh này, thì học tập một quyển đó, rất tốt. Chư vị thật sự xem vào Báo Ân Đàm rồi, thì sanh tâm hoan hỷ, công đức không khác như niệm Kinh Vô Lượng Thọ. Chư vị chắc chắn sẽ phát tâm cầu sanh Tịnh Độ, buông xuống thế giới Ta Bà, vậy thì đúng rồi.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không