Theo Dấu Chân Phật 2 , Sông hằng linh thiêng

123 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Chương trình ngày 27-11-2017, theo dự kiến đoàn sẽ đi thăm viếng Vườn Lộc Uyển vì thời gian muộn với lịch trình nên tối nay Thượng tọa Hoằng Hòa trưởng ban hướng dẫn viên đã cho đoàn đi thăm quan sông Hằng một trong con sông lớn và linh thiêng nhất Ấn Độ. Những người con Phật ai cũng biết trong kinh thường có câu - Hằng Hà Sa Số - đó chính là Đức Phật ví dụ về số lượng rất nhiều như cát Sông Hằng ko ai đếm được. Thượng tọa cho biết Sông Hằng gắn liền với cuộc đời hoằng Pháp độ sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và bên Đạo Hindu họ coi sông Hằng con sông để rửa tội và nếu ai được tắm nước Sông Hằng thì tội sẽ được tiêu trừ và được sinh về cõi trời. Bên Ấn Độ những người chết họ có 3 cách 1 là Điểu Táng là cho chim ăn, 2 là Hỏa táng là hỏa thiêu rồi rắc tro xuống Sông Hằng và 3 là thủy táng là thả xác trôi sông. Quan niệm của người dân Ấn Độ theo đạo Hindu thì người mất mà được rải tro hoặc thả trôi dòng nươc thì sẽ được sinh về cảnh trời. Đoàn đã được thăm sông Hằng ai nấy cũng bồi hồi và xúc động hồi tưởng lại cuộc đời của Đức Phật bậc thầy của trời người. Theo lịch trình sáng ngày mai đoàn đi lễ phật tại Vườn Lộc Uyển nơi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp và độ cho 5 anh em Kiều Trần Như. Các phật tử theo dõi hình ảnh sẽ được bạn thông tin cập nhật hàng ngày.
Category
Đại Đức Thích Đạo Thịnh