Thầy Vũ Văn Hội Phó Giám Đốc TTVYĐ QT chi nhánh HN phát biểu lễ 1 năm thành lập.

51 Views
Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Lớp học Diện Chẩn thường xuyên khai giảng, đăng ký học tại: http://www.dienchanviet.com/lop-hoc/lop-hoc-dien-chan-co-ban
----------------
TỰ HÀO LÀ NGƯỜI DIỆN CHẨN

(Bài phát biểu của Phó Giám Đốc Trung tâm Việt Y Đạo Quốc Tế chi nhánh HN trong buổi lễ kỷ niệm kỷ niệm một năm ngày thành lập - Vũ Văn Hội)
Kính thưa nguyên Bộ trưởng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội Việt Nam, Chủ tịch Hiệp Hội Giáo Dục Nghề Nghiệp và Nghề Công Tác Xã Hội Nguyễn Thị Hằng
Kính thưa Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Công tác xã hội, Tổng Giám đốc Trung tâm Việt Y Đạo Quốc Tế Gs.TSKH Bùi Quốc Châu;
Kính thưa Quý vị khách quý;
Hôm nay, tôi rất vinh dự và tự hào khi được đại diện Trung tâm Việt Y Đạo Quốc Tế chi nhánh HN, nhận quyết định khen thưởng của Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam ghi nhận Trung tâm là hội viên đã có nhiều đóng góp trong công tác xã hội và phát triển hội viên năm 2016 - 2017.
Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt ban lãnh đạo và cán bộ trực thuộc Trung tâm, xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bà chủ tịch Hiệp hội đã luôn nhiệt thành ủng hộ và giúp đỡ Trung tâm trong suốt thời gian qua. Là một thành viên của Hiệp hội chúng tôi xin hứa sẽ luôn cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng và trọng trách mà Hiệp hội đã giao.

Các bạn thân mến;
Hôm nay cũng là dịp chúng ta tri ân đối với GS.TSKH Bùi Quốc Châu Tổng Giám Đốc Trung Tâm Việt Y Đạo Quốc Tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Công tác xã hội, người đã dày công nghiên cứu nên những công trình vĩ đại nổi tiếng thế giới như: Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp, Âm Dương Khí Công, Ẩm Thực Dưỡng Sinh, Thai Giáo Việt Nam, Việt Massage, Thể Dục Tự Ý, Trục Đôi Thần Kỳ…
Người Thầy đã dẫn dắt chúng ta 37 năm vượt qua những khó khăn thử thách để đưa Diện Chẩn và các bộ môn của Việt Y Đạo vang danh thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng về một tương lai không xa ngôn ngữ, văn hóa, tiếng nói, chữ viết của người Việt sẽ lan tỏa khắp nơi nơi.
Được học trực tiếp với Thầy là một vinh hạnh lớn đối với mỗi người. Rất nhiều học viên đã thay đổi cuộc đời, thay đổi tư duy, thay đổi số phận nhờ những kiến thức quý báu mà Thầy trao tặng:
Thầy cho mỗi người một hệ thống các công cụ chăm sóc sức khỏe hữu hiệu: Đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả. Mỗi người đều có thể trở thành bác sỹ của chính mình chỉ sau một thời gian ngắn được tiếp cận với Diện Chẩn. Có sức khỏe là có tất cả, có thể chất tốt là tiền đề để dẫn đến một tinh thần tốt.
Thầy tặng mỗi người một tư duy sáng suốt. Tư duy ấy biến đổi và căn cứ vào tình hình thực tế. Hiệu quả đến từ thực tiễn chứ không phải đến từ sách vở hay lý luận. Thầy cho chúng tôi biết không phải cứ phải học qua trường lớp mới gọi là học, mà trường học lớn nhất là trường đời, phòng thí nhiệm lớn nhất đó chính là cuộc đời. Học rộng, học nhiều không bằng nhận thức tốt và làm giỏi đó mới là điều có giá trị.
Thầy bổi đắp tâm hồn chúng tôi bằng “Tâm ngôn”, bằng những thông điệp từ trái tim. Để chúng tôi hiểu rằng sự vận động của không gian, thời gian, của mọi sự vật hiện tượng đều tuân theo những quy luật sẵn có. Từ đó chúng tôi có thêm vững tâm để vượt qua những khó khăn thử thách và có những định hướng rõ ràng trong tương lai.
Thầy cho mỗi chúng tôi một lý tưởng sống vững vàng. Đó là lý tưởng vì dân tộc vì nhân loại mà phụng sự. Diện Chẩn đã, đang và sẽ cứu giúp con người giảm thiểu được nỗi đau bệnh tật. Diện Chẩn kết hợp với Việt Y Đạo, dùng Y tải đạo, để xây dựng con người có tư tưởng lập trường vững chắc, có lối sống lành mạnh, có tư duy chặt chẽ, có tình yêu thương đồng loại, biết yêu mình yêu người. Lý tưởng đó rất cần trong cuộc sống ngày hôm nay nhất là đối với thế hệ trẻ đang mang trong mình khát vọng cống hiến những điều tốt đẹp nhất đối với quê hương đất nước.
Với định hướng đúng đắn và những công cụ hữu hiệu như Diện Chẩn chúng ta sẽ thành công và sẽ thực hiện được những lý tưởng cao đẹp “Qua rừng Y sẽ đến biển đạo”.
Với tư cách là một người học viên, một người giảng viên Diện Chẩn, tôi rất hãnh diện vì đã được làm học trò của Thầy.
Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các Thầy Cô, các thế hệ Anh chị em đi trước, đã không quản ngoại vượt qua bao sóng gió, để đưa con thuyền Diện Chẩn từ những ngày đầu đến với mọi tầng lớp xã hội và thúc đẩy Diện Chẩn phát triển đến ngày hôm nay.
Tôi xin dẫn lại câu nói của Thầy Bùi Quốc Châu như lời chào và lời cảm ơn đến quý vị khách quý đã hiện diện nơi đây “hãy tiến lên vì phía trước là Ánh dương và là Sao Bắc Đẩu đang chờ đón chúng ta”.
Tôi tự hào là người Diện Chẩn!
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2017
Phó Giám Đốc CN Trung tâm Việt Y Đạo Quốc Tế tại HN
Vũ Văn Hội
Category
Diện Chẩn - Bấm huyệt