Thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo công tác xã hội - Thời sự H1
Ngày 25/03/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 32/2010/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020”. Một trong những mục tiêu quan trọng của đề án đó là Việt Nam cần phát triển mạng lưới dịch vụ xã hội và nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp và tới năm 2020 cần đào tạo mới và đạo tạo lại 60.000 nhân viên công tác xã hội với các trình độ khác nhau. Với mục tiêu đó chiều nay (17/01/2017) Hiệp hội Giáo dục Nghề Nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam đã ra mắt Viện Nghiên cứu và Đào tạo công tác xã hội.
Nghề công tác xã hội ở Việt Nam vẫn thiếu sự chuyên nghiệp và gặp nhiều thách thức, khuôn khổ pháp lý còn thiếu nhiều văn bản quy phạm pháp luật và chức thực sự hoàn thiện. Nhận thức xã hội về nghề công tác xã hội còn hạn chế, đội ngũ nhân viên quản lý về cung cấp dịch vụ xã hội nói chung chưa được đào tạo chuyên ngành. Vì vậy việc ra đời Viện Nghiên cứu và Đào tạo công tác xã hội sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn cũng như tạo đà cho sự phát triển đào tạo ngành công tác xã hội ở nước ta.
Thời gian tới Viện sẽ thường xuyên hợp tác liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức nghiên cứu về công tác xã hội vì lợi ích cộng đồng và an sinh xã hội, đồng thời tổ chức đào tạo tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác xã hội và thực hiện nghiên cứu các ứng dụng vào thực nghiệm công tác xã hội nhằm chia sẻ những kinh nghiệm các nước trên thế giới, kinh nghiệm trong quản lý cũng như tổ chức liên quan đến chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, gắn kết giữa đào tạo với cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.
-----------
Nhiệm vụ của người làm công tác xã hội chính là giúp các đối tượng trong xã hội về mặt thể chất (cứu người) và mặt tinh thần (cứu đời) hoàn toàn trùng khớp với Tôn chỉ của Việt Y Đạo là giúp hoàn thiện con người về mặt thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời phù hợp hợp đường hướng của Việt Y Đạo là “Biến bệnh nhân thành thầy thuốc, biến người chữa bệnh thành người tự chữa bệnh” tức giúp mọi đối tượng trong xã hội có thể chủ động tự giúp bản thân, gia đình và cộng đồng. Như vậy trong suốt 37 năm qua chúng ta đã làm công tác xã hội.
Ngoài ra Việt Y Đạo có những phương pháp tiện nghi, đơn giản, sẵn có mà chi phí thấp, rất phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của người Việt. Những bộ môn như Diện Chẩn, Thai Giáo, Ẩm Thực Dưỡng Sinh, Diện Võ Đạo, Vietmassage... sẽ cung cấp cho những đối tượng của Người làm công tác xã hội những công cụ thực chất để có thể tự chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân, gia đình.
Các phương pháp này hoàn toàn có thể đào tạo cho các đối tượng cần trợ giúp trong xã hội để trở thành một nghề tạo ra thu nhập, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nay, trong mối tương đồng về lý tưởng phục vụ của Diện Chẩn cùng nghề công tác xã hội , Trung tâm Việt Y Đạo Quốc Tế, Hội quán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu vui mừng thông báo cùng Đại Gia Đình Diện Chẩn: Diện Chẩn của chúng ta đã được Hiệp Hội Giáo Dục Nghề nghiệp và Nghề Công Tác Xã Hội Việt Nam chính thức quyết định thành lập VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CÔNG TÁC XÃ HỘI.
-Tên giao dịch quốc tế: Institute of study – Social work training. Tên viết tắt bằng tiếng ạnh: ISSWT
-Viện trưởng : GS TSKH Bùi Quốc Châu.
-Viện phó thứ nhất : TS Nguyễn Hải Hữu, phó chủ tịch Hiệp hội Giáo Dục Nghề Nghiệp và Nghề Công Tác Xã Hội Việt Nam, chủ tịch Hội Nghề Công Tác Xã Hội Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Bảo Trợ Trẻ Em.
-Văn phòng 1 : số 314 Thụy Khuê – Tây Hồ, Hà Nội
– Văn phòng 2: số16 Ký Con, P.7. Q.Phú Nhuận, Tp. HCM
Lễ ra mắt đã được tổ chức vào hồi 14 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2017 tại Văn phòng 1 của Viện ( số 314 Thụy Khuê – Tây Hồ,Hà Nội ) với sự tham dự của một số chính khách, Bộ, Ngành và các báo, đài.
http://www.dienchanviet.com, DienChan.Com
Nghề công tác xã hội ở Việt Nam vẫn thiếu sự chuyên nghiệp và gặp nhiều thách thức, khuôn khổ pháp lý còn thiếu nhiều văn bản quy phạm pháp luật và chức thực sự hoàn thiện. Nhận thức xã hội về nghề công tác xã hội còn hạn chế, đội ngũ nhân viên quản lý về cung cấp dịch vụ xã hội nói chung chưa được đào tạo chuyên ngành. Vì vậy việc ra đời Viện Nghiên cứu và Đào tạo công tác xã hội sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn cũng như tạo đà cho sự phát triển đào tạo ngành công tác xã hội ở nước ta.
Thời gian tới Viện sẽ thường xuyên hợp tác liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức nghiên cứu về công tác xã hội vì lợi ích cộng đồng và an sinh xã hội, đồng thời tổ chức đào tạo tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác xã hội và thực hiện nghiên cứu các ứng dụng vào thực nghiệm công tác xã hội nhằm chia sẻ những kinh nghiệm các nước trên thế giới, kinh nghiệm trong quản lý cũng như tổ chức liên quan đến chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, gắn kết giữa đào tạo với cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.
-----------
Nhiệm vụ của người làm công tác xã hội chính là giúp các đối tượng trong xã hội về mặt thể chất (cứu người) và mặt tinh thần (cứu đời) hoàn toàn trùng khớp với Tôn chỉ của Việt Y Đạo là giúp hoàn thiện con người về mặt thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời phù hợp hợp đường hướng của Việt Y Đạo là “Biến bệnh nhân thành thầy thuốc, biến người chữa bệnh thành người tự chữa bệnh” tức giúp mọi đối tượng trong xã hội có thể chủ động tự giúp bản thân, gia đình và cộng đồng. Như vậy trong suốt 37 năm qua chúng ta đã làm công tác xã hội.
Ngoài ra Việt Y Đạo có những phương pháp tiện nghi, đơn giản, sẵn có mà chi phí thấp, rất phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của người Việt. Những bộ môn như Diện Chẩn, Thai Giáo, Ẩm Thực Dưỡng Sinh, Diện Võ Đạo, Vietmassage... sẽ cung cấp cho những đối tượng của Người làm công tác xã hội những công cụ thực chất để có thể tự chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân, gia đình.
Các phương pháp này hoàn toàn có thể đào tạo cho các đối tượng cần trợ giúp trong xã hội để trở thành một nghề tạo ra thu nhập, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nay, trong mối tương đồng về lý tưởng phục vụ của Diện Chẩn cùng nghề công tác xã hội , Trung tâm Việt Y Đạo Quốc Tế, Hội quán Diện Chẩn Bùi Quốc Châu vui mừng thông báo cùng Đại Gia Đình Diện Chẩn: Diện Chẩn của chúng ta đã được Hiệp Hội Giáo Dục Nghề nghiệp và Nghề Công Tác Xã Hội Việt Nam chính thức quyết định thành lập VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CÔNG TÁC XÃ HỘI.
-Tên giao dịch quốc tế: Institute of study – Social work training. Tên viết tắt bằng tiếng ạnh: ISSWT
-Viện trưởng : GS TSKH Bùi Quốc Châu.
-Viện phó thứ nhất : TS Nguyễn Hải Hữu, phó chủ tịch Hiệp hội Giáo Dục Nghề Nghiệp và Nghề Công Tác Xã Hội Việt Nam, chủ tịch Hội Nghề Công Tác Xã Hội Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Bảo Trợ Trẻ Em.
-Văn phòng 1 : số 314 Thụy Khuê – Tây Hồ, Hà Nội
– Văn phòng 2: số16 Ký Con, P.7. Q.Phú Nhuận, Tp. HCM
Lễ ra mắt đã được tổ chức vào hồi 14 giờ ngày 17 tháng 1 năm 2017 tại Văn phòng 1 của Viện ( số 314 Thụy Khuê – Tây Hồ,Hà Nội ) với sự tham dự của một số chính khách, Bộ, Ngành và các báo, đài.
http://www.dienchanviet.com, DienChan.Com
- Category
- Diện Chẩn - Bấm huyệt