SỔ TAY TRỢ NIỆM - Phần 1 (RẤT HAY - DÀNH CHO HÀNH GIẢ TU THEO THA LỰC NIỆM PHẬT)
NHIỀU TÁC GIẢ
Người dịch: Thích Nhuận Đạt - Hiệu đính: Định Huệ
-------------------------------------------------------
LỜI GIỚI THIỆU
‘Sanh tử sự đại’ (sanh tử là việc lớn), là câu nói mà người tu hành, học Phật chúng ta thường được nghe. Sanh tử là một vấn đề trọng đại của một đời người. Chúng ta có thiện căn phước đức được sinh làm người, thật là điều vô cùng quý báu, nhưng điều quan trọng và cấp bách là phải kịp thời nắm lấy cơ hội hiếm có, khó gặp này mà chọn một phương pháp tu hành giải thoát luân hồi sanh tử. Trong phẩm Dị Hành thứ 9 của luận Thập trụ tỳ-bà-sa, bồ-tát Long Thọ phân phán giáo pháp của một đời Phật Thích-ca nói thành hai môn là Thánh Đạo môn Nan hành đạo (đạo khó tu) và Tịnh Độ môn Dị hành đạo (đạo dễ tu), cuối cùng là khuyên chúng ta nên tu theo đạo Dị hành. Thế nào là đạo Dị hành? Đó là dùng phương tiện tín tâm xưng niệm danh hiệu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ cầu vãng sanh Tịnh độ Cực Lạc, được bất thoái chuyển đối với đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng có nghĩa chắc chắn mau chóng thành Phật. Nhưng trong hàng ngũ phàm phu, có nhiều căn cơ, trình độ khác nhau, có người đầy đủ tín nguyện kiên cố, hiện còn đang sống mà tịnh nghiệp đã thành (Bình sanh nghiệp thành), vẫn còn có người chưa đạt đến trình độ ấy thì những người ấy lúc lâm chung cần phải được khai thị, trợ niệm. Đó là lý do có tập sách mỏng với nhan đề SỔ TAY TRỢ NIỆM này được hân hạnh đến tay quý độc giả.
Quyển SỔ TAY TRỢ NIỆM này được Đại đức Thích Nhuận Đạt chuyển từ nguyên tác Hoa ngữ có nhan đề Thiện chung thủ sách sang Việt ngữ với tên gọi SỔ TAY TRỢ NIỆM. Nội dung của tác phẩm là tập hợp nhiều bài viết từ các dạng khác nhau của nhiều tác giả như Pháp sư Huệ Tịnh, Pháp sư Tịnh Tông, và các cư sĩ như Phật Ân, Trương Tuấn Thanh. Điểm đặc sắc của tập sách này là ngoài những điều nhắc nhở dặn dò người trợ niệm đối với người sắp lìa đời hay đã qua đời thì còn có những lời khuyên rất gần gũi thiết thực với các tình huống thường xảy ra trong cuộc sống hiện đại (xem bài Hướng dẫn đọc và bài Lạm dụng chữa trị y học không tốt cho thiện chung).
……
Tu viện Huệ Quang ngày 28 tháng giêng năm Kỷ Hợi (nhằm 04/3/2019)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
--------------------------
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)
Đây là kênh sách nói chính thức của Ban quản trị, mời quý vị theo dõi:
Video file: https://www.youtube.com/c/tinhdotong
Audio file: http://bit.ly/3X4JGz3
Người dịch: Thích Nhuận Đạt - Hiệu đính: Định Huệ
-------------------------------------------------------
LỜI GIỚI THIỆU
‘Sanh tử sự đại’ (sanh tử là việc lớn), là câu nói mà người tu hành, học Phật chúng ta thường được nghe. Sanh tử là một vấn đề trọng đại của một đời người. Chúng ta có thiện căn phước đức được sinh làm người, thật là điều vô cùng quý báu, nhưng điều quan trọng và cấp bách là phải kịp thời nắm lấy cơ hội hiếm có, khó gặp này mà chọn một phương pháp tu hành giải thoát luân hồi sanh tử. Trong phẩm Dị Hành thứ 9 của luận Thập trụ tỳ-bà-sa, bồ-tát Long Thọ phân phán giáo pháp của một đời Phật Thích-ca nói thành hai môn là Thánh Đạo môn Nan hành đạo (đạo khó tu) và Tịnh Độ môn Dị hành đạo (đạo dễ tu), cuối cùng là khuyên chúng ta nên tu theo đạo Dị hành. Thế nào là đạo Dị hành? Đó là dùng phương tiện tín tâm xưng niệm danh hiệu ‘Nam-mô A-di-đà Phật’ cầu vãng sanh Tịnh độ Cực Lạc, được bất thoái chuyển đối với đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng có nghĩa chắc chắn mau chóng thành Phật. Nhưng trong hàng ngũ phàm phu, có nhiều căn cơ, trình độ khác nhau, có người đầy đủ tín nguyện kiên cố, hiện còn đang sống mà tịnh nghiệp đã thành (Bình sanh nghiệp thành), vẫn còn có người chưa đạt đến trình độ ấy thì những người ấy lúc lâm chung cần phải được khai thị, trợ niệm. Đó là lý do có tập sách mỏng với nhan đề SỔ TAY TRỢ NIỆM này được hân hạnh đến tay quý độc giả.
Quyển SỔ TAY TRỢ NIỆM này được Đại đức Thích Nhuận Đạt chuyển từ nguyên tác Hoa ngữ có nhan đề Thiện chung thủ sách sang Việt ngữ với tên gọi SỔ TAY TRỢ NIỆM. Nội dung của tác phẩm là tập hợp nhiều bài viết từ các dạng khác nhau của nhiều tác giả như Pháp sư Huệ Tịnh, Pháp sư Tịnh Tông, và các cư sĩ như Phật Ân, Trương Tuấn Thanh. Điểm đặc sắc của tập sách này là ngoài những điều nhắc nhở dặn dò người trợ niệm đối với người sắp lìa đời hay đã qua đời thì còn có những lời khuyên rất gần gũi thiết thực với các tình huống thường xảy ra trong cuộc sống hiện đại (xem bài Hướng dẫn đọc và bài Lạm dụng chữa trị y học không tốt cho thiện chung).
……
Tu viện Huệ Quang ngày 28 tháng giêng năm Kỷ Hợi (nhằm 04/3/2019)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
--------------------------
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)
Đây là kênh sách nói chính thức của Ban quản trị, mời quý vị theo dõi:
Video file: https://www.youtube.com/c/tinhdotong
Audio file: http://bit.ly/3X4JGz3
- Category
- Dharma
- Tags
- #tro niem, #lam chung, #hanh gia