Sách "Văn Phát Nguyện Sám Hối" có phải do Pháp sư Tịnh Không viết hay không?

10 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI VĂN CÓ PHẢI DO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG VIẾT HAY KHÔNG?
Tiếp theo là câu hỏi của đồng tu Singapore. Gần đây có một cuốn sách tên “Tịnh Không Pháp sư phát nguyện sám hối văn”. Được lưu thông rộng rãi ở Trung Quốc và nước ngoài. Xin hỏi cuốn sách này có thật là do lão Pháp sư viết không? Họ đưa cho tôi xem. Chính là cuốn này. Tôi xem qua, bên trong không phải là tôi giảng. Họ còn ghi một đoạn: Tịnh Không Pháp sư pháp ngữ. Việc này tôi không biết! Những việc như thế này. Trước đây cục trưởng Diệp của cục Tôn giáo quốc gia. Chúng ta đều rất quen thuộc. Ông từng nói với tôi. Ông nói trong nước có một số người không như pháp. Cũng không hẳn là đệ tử nhà Phật. Mạo nhận danh nghĩa của Pháp sư làm một số việc vi phạm pháp luật trong nước. Ông nói: “Pháp sư ngài hoàn toàn không biết đâu”.
Ông nói: “Việc này không liên can đến Ngài”. Những việc này do cục Tôn giáo, cơ quan Công an xử lý. Tôi cũng rất cảm ơn ông. Tôi thật tình không biết. Nói chung không chỉ có một việc như vầy, Cục trưởng Diệp nói việc như thế này rất nhiều. Phổ biến nhất đương nhiên là việc ấn tống kinh sách, băng đĩa không có kiểm duyệt. Mà họ còn mang đi bán. Đã đem đi bán thì nhất định phải nộp thuế. Họ như vậy là trốn thuế. Nếu như đem tặng thì xét về tình có thể lượng thứ. Còn đem đi bán thì nhất định phải đóng thuế cho nhà nước
Như vậy mới đúng. Cho nên những việc như thế này tôi nghĩ cứ để cục Tôn giáo trong nước, các cơ quan liên quan xử lý vậy. Chúng tôi thực sự mà nói không bàn luận hết nhiều việc như vậy. Chúng tôi vẫn là thật thà giảng Kinh Hoa Nghiêm của chúng tôi thôi.



#ThichThienTrang
#QueNhaCucLacTV
#HTTịnhKhông
Category
Video Pháp thoại
Tags
HT Tịnh Không