RAU TÀO KHÊ ( PHẦN 6) - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

111 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Theo chương trình giảng dạy giáo lý hàng tháng tại chùa Phật học Xá Lợi, TT. Thích Thiện Thuận đã có buổi thuyết giảng với chủ đề “Rau Tào Khê – phần 6” vào ngày 24/7/2016.

Tiếp nối buổi giảng trước, Thượng toạ giảng sư trình bày tiếp cuộc đời của Lục tổ Huệ Năng tại chùa Bảo Lâm. Khai diễn pháp môn Đông Sơn, Lục tổ giảng cho đồ chúng nghe về tự tánh Bát nhã. Tuỳ cơ duyên, Lục tổ thuyết giảng cho đông đảo đại chúng, cũng có khi chỉ dạy riêng từng người. Một hôm có ngài Phương Biện từ Tây Thục đến xin được chiêm bái Y Bát. Ngài Phương Biện vốn có nghề đắp tượng bèn đắp tượng Lục tổ rất khéo léo, nhưng Lục tổ chỉ nhận xét “Ngài khéo đắp tượng mà chẳng khéo hiểu Phật tánh của mình”. Sau khi được Lục tổ khai thị về Phật tánh, ngài Phương Biện nhận ca-sa của Lục tổ chia làm 3 phần, 1 phần đắp lên pho tượng, 1 phần tự giữ và 1 phần gói lại chôn xuống đất với lời nguyện đời sau được vải áo làm trụ trì xây dựng lại chùa nơi đó.

Lại có giai thoại về ngài Hành Tư từ Kiết Châu đến tham lễ. Ngài Hành Tư được giao nhiệm vụ quản chúng một thời gian. Lục tổ quán thấy ngài Hành Tư đắc pháp nên thọ ký cho ngài hoằng pháp lập phái Tâm Tông, mở rộng Thiền Tông đốn ngộ.

Cuộc đời và hành đạo của Lục tổ sẽ còn được Thượng toạ giảng sư trình bày tiếp theo vào những buổi giảng sau. Kính mời quý vị thính pháp.

Xin mời quý vị vào trang Pháp âm của Viện Chuyên Tu để xem thêm các bài giảng mới nhất: www.phapam.vienchuyentu.com
----------------------------------------------------------------------------
VIỆN CHUYÊN TU 2
Địa chỉ: Ấp Bình Lâm, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Đồng Nai
ĐT: +84 - 64 387 6947
Website: vienchuyentu.com
Email: [email protected]
Category
Thầy Thích Thiện Thuận