Ý nghĩa Phật thành đạo không những đánh dấu sự có mặt của đạo Phật trên thế gian mà còn mang đến nhiều bài học cho người Phật tử chúng ta từ Đấng Giác Ngộ tôn kính.
Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về tên của Đức Phật khi còn là Thái tử. Theo ý nghĩa của tiếng bali, Sỹ Đạt Đa nghĩa là thành tựu. Vua cha vì thương con, quý con và đặt hết hi vọng con nên Ngài mong muốn Thái Tử sẽ thành tựu trong việc tiếp quản ngôi vàng. Như lời tiên đoán của A Tư Đà, Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp nên tương lai nhất định sẽ là một vị vua chuyển luân thánh vương hoặc trở thành một vị Phật.
Có thể nói, nếu không có sự giác ngộ của Đức Phật dưới cội Bồ Đề tại nước Ma Kiệt Đà thì sẽ không có đạo Phật ngày nay. Đây là khởi điểm quan trọng của Phật giáo. Đức Phật là con người lịch sự, chan chứa đầy tình thương chúng sanh, cảm thông đến mọi từng lớp xã hội lúc bấy giờ. Và tình thương đó là biến thành hành động bỏ tất cả để đi tu.
Động cơ chính thúc đẩy để một vị thái tử đầy quyền quý quyết định xuất gia chính là động lòng từ những khổ đau mà chúng sanh phải gánh chịu. Nhìn từ hình ảnh của những con giun bị ăn từ những con chim, rồi con chim nhỏ bị ăn từ chim lớn tại lễ hạ điền đến cảnh bệnh tật, già nua và chết chóc khi Ngài dạo quanh bốn cửa thành. Vì thế, Ngài muốn tìm được con đường thoát ly sinh tử nên đã xin vua cha cho xuất gia.
Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về tên của Đức Phật khi còn là Thái tử. Theo ý nghĩa của tiếng bali, Sỹ Đạt Đa nghĩa là thành tựu. Vua cha vì thương con, quý con và đặt hết hi vọng con nên Ngài mong muốn Thái Tử sẽ thành tựu trong việc tiếp quản ngôi vàng. Như lời tiên đoán của A Tư Đà, Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp nên tương lai nhất định sẽ là một vị vua chuyển luân thánh vương hoặc trở thành một vị Phật.
Có thể nói, nếu không có sự giác ngộ của Đức Phật dưới cội Bồ Đề tại nước Ma Kiệt Đà thì sẽ không có đạo Phật ngày nay. Đây là khởi điểm quan trọng của Phật giáo. Đức Phật là con người lịch sự, chan chứa đầy tình thương chúng sanh, cảm thông đến mọi từng lớp xã hội lúc bấy giờ. Và tình thương đó là biến thành hành động bỏ tất cả để đi tu.
Động cơ chính thúc đẩy để một vị thái tử đầy quyền quý quyết định xuất gia chính là động lòng từ những khổ đau mà chúng sanh phải gánh chịu. Nhìn từ hình ảnh của những con giun bị ăn từ những con chim, rồi con chim nhỏ bị ăn từ chim lớn tại lễ hạ điền đến cảnh bệnh tật, già nua và chết chóc khi Ngài dạo quanh bốn cửa thành. Vì thế, Ngài muốn tìm được con đường thoát ly sinh tử nên đã xin vua cha cho xuất gia.
- Category
- Nhạc Phật Giáo





