PHẬT A-DI-ĐÀ LÀ VỊ PHẬT CÓ BẢN NGUYỆN SIÊU THẾ
PHẬT A-DI-ĐÀ LÀ VỊ PHẬT CÓ BẢN NGUYỆN SIÊU THẾ
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Thích Nhuận Hà
Người Đọc: Diệu Hương
-------------------------
Trong kinh Vô Lượng Thọ, đức Phật A-di-đà nói: “Tôi lập nguyện siêu thế, ắt đến đạo vô thượng”.
Ý nói, nguyện của đức Phật A-di-đà siêu việt hơn nguyện mười phương chư Phật, là thệ nguyện siêu việt thù thắng mà mười phương chư Phật không thể sánh bằng và không có nguyện này, cũng gọi là bi nguyện siêu thế, bản nguyện Tha lực, Hoằng nguyện biệt nghĩa, Hoằng nguyện biệt dị, v.v..
Khi đức Phật Thích-ca Mâu-ni giới thiệu Phật A-di-đà cũng nói “phát nguyện siêu việt thù thắng vô thượng”, “phát nguyện vượt hơn chư Phật”, có nghĩa là, 48 nguyện của đức Phật A-di-đà siêu việt hơn nguyện mười phương chư Phật.
Trong Vãng sanh lễ tán, Đại sư Thiện Đạo nói: “Bốn mươi tám nguyện trang nghiêm khởi, vượt cõi chư Phật rất là tinh”.
Vì thế trong Thập nhị vấn đáp, Pháp Nhiên Thượng nhân, Tổ sư khai tông của Tịnh Độ tông Nhật Bản nói: “Tội nhân niệm Phật, nương vào bản nguyện, vãng sanh Cực Lạc, cho nên bản nguyện Tha lực gọi là bi nguyện siêu thế”.
Nam-mô A-di-đà Phật!
NGUYÊN TÁC: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Người Dịch: Thích Nhuận Hà
Người Đọc: Diệu Hương
-------------------------
Trong kinh Vô Lượng Thọ, đức Phật A-di-đà nói: “Tôi lập nguyện siêu thế, ắt đến đạo vô thượng”.
Ý nói, nguyện của đức Phật A-di-đà siêu việt hơn nguyện mười phương chư Phật, là thệ nguyện siêu việt thù thắng mà mười phương chư Phật không thể sánh bằng và không có nguyện này, cũng gọi là bi nguyện siêu thế, bản nguyện Tha lực, Hoằng nguyện biệt nghĩa, Hoằng nguyện biệt dị, v.v..
Khi đức Phật Thích-ca Mâu-ni giới thiệu Phật A-di-đà cũng nói “phát nguyện siêu việt thù thắng vô thượng”, “phát nguyện vượt hơn chư Phật”, có nghĩa là, 48 nguyện của đức Phật A-di-đà siêu việt hơn nguyện mười phương chư Phật.
Trong Vãng sanh lễ tán, Đại sư Thiện Đạo nói: “Bốn mươi tám nguyện trang nghiêm khởi, vượt cõi chư Phật rất là tinh”.
Vì thế trong Thập nhị vấn đáp, Pháp Nhiên Thượng nhân, Tổ sư khai tông của Tịnh Độ tông Nhật Bản nói: “Tội nhân niệm Phật, nương vào bản nguyện, vãng sanh Cực Lạc, cho nên bản nguyện Tha lực gọi là bi nguyện siêu thế”.
Nam-mô A-di-đà Phật!
- Category
- Dharma