PHÁP CAO NHẤT, CƠ THẤP NHẤT
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Pháp Tử Tịnh Độ
Người đọc: Diệu Hoa
Thế nào là căn cơ thấp nhất? Là chúng sanh mười phương, mà chúng sanh mười phương lại bao gồm cả chúng sanh trong địa ngục A-tì. Đối tượng mà Phật A-di-đà muốn cứu độ, chúng ta không cần tìm kiếm sự chú giải khác, cũng không cần hỏi người khác, tự hỏi bản thân chúng ta—chúng ta là ai, thì có thể biết đối tượng mà Phật A-di-đà muốn cứu độ là đối tượng như thế nào.
Có câu nói “việc không trải qua chẳng biết khó”, qua vài năm, vài chục năm, có tâm tu hành mới phát hiện, mỗi năm, càng thấy rõ bản thân mình không những chẳng tu tập gì cả mà thật sự rất thấp kém, thật sự là căn cơ thấp kém.
Điều này cho thấy, đại nguyện siêu phát của Phật A-di-đà, là dùng pháp cực thiện cao nhất, để cứu độ căn cơ cực ác thấp nhất.
Pháp là pháp vô thượng, cơ là căn cơ thấp nhất.
Đây chẳng phải rất thù thắng sao? Đã là pháp vô thượng, ắt có thể cứu độ căn cơ cực ác thấp nhất; đồng thời, căn cơ cực ác thấp nhất, cũng chỉ có pháp vô thượng này mới có thể cứu độ được họ mà thôi.
Nam-mô A-di-đà Phật.
Người dịch: Pháp Tử Tịnh Độ
Người đọc: Diệu Hoa
Thế nào là căn cơ thấp nhất? Là chúng sanh mười phương, mà chúng sanh mười phương lại bao gồm cả chúng sanh trong địa ngục A-tì. Đối tượng mà Phật A-di-đà muốn cứu độ, chúng ta không cần tìm kiếm sự chú giải khác, cũng không cần hỏi người khác, tự hỏi bản thân chúng ta—chúng ta là ai, thì có thể biết đối tượng mà Phật A-di-đà muốn cứu độ là đối tượng như thế nào.
Có câu nói “việc không trải qua chẳng biết khó”, qua vài năm, vài chục năm, có tâm tu hành mới phát hiện, mỗi năm, càng thấy rõ bản thân mình không những chẳng tu tập gì cả mà thật sự rất thấp kém, thật sự là căn cơ thấp kém.
Điều này cho thấy, đại nguyện siêu phát của Phật A-di-đà, là dùng pháp cực thiện cao nhất, để cứu độ căn cơ cực ác thấp nhất.
Pháp là pháp vô thượng, cơ là căn cơ thấp nhất.
Đây chẳng phải rất thù thắng sao? Đã là pháp vô thượng, ắt có thể cứu độ căn cơ cực ác thấp nhất; đồng thời, căn cơ cực ác thấp nhất, cũng chỉ có pháp vô thượng này mới có thể cứu độ được họ mà thôi.
Nam-mô A-di-đà Phật.
- Category
- Dharma





