Phá Thai Tàn Nhẫn -- Lý Trí Tàn Khốc

1 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
https://drive.google.com/file/d/0Bxaowh2ih77wLUZkQTNTaXJ6LVRwcnAyQmFKQXJ1andleWxv/view

(Charlton Heston) Hàng năm, các ca phẫu thuật tim mạch đã tiến hành ở Mỹ ước tính có hơn 150.000 ca, các bạn có biết không? Có thể các bạn sẽ biết, bởi vì trên truyền hình luôn phát sóng những đoạn phim tài liệu hoàn chỉnh. Chúng ta cũng đều biết là phẫu thuật bypass động mạch tim thật sự đã cứu vãn được không ít mạng sống, đây là một việc tốt. Thế nhưng ở Mỹ, một loại phẫu thuật ngoại khoa thường được tiến hành nhất lại là phá thai, đó không còn là cứu vớt sanh mạng nữa. Ở Mỹ, số ca phẫu thuật phá thai chúng tôi tiến hành mỗi năm có khoảng 1.500.000 ca, con số nhiều gấp 10 lần các ca phẫu thuật tim. Phẫu thuật phá thai bình quân chỉ cần năm sáu phút, nhưng chưa từng có kênh truyền hình nào đã trình chiếu hoàn chỉnh tình hình thực tế của việc phá thai, điều này là không đúng. Mục đích tồn tại chủ yếu của truyền hình chính là tìm hiểu về những vấn đề công chúng mà chúng ta quan tâm, và phá thai chính là một ví dụ. Những cảm thọ mà phá thai dẫn đến, tính an toàn, tính đạo đức, sự ảnh hưởng lâu dài và những biện luận đã được tạo lập của nó… hình thành mức độ nguy hại đến lương tri công chúng mãi mãi cao hơn bất kì một ca phẫu thuật ngoại khoa nào khác. Người ứng cử chính trị không cần thể hiện lập trường đối với phẫu thuật bypass động mạch tim, pháp viện tối cao cũng không cần phán quyết các ca phẫu thuật cấy ghép tim có phù hợp với hiến pháp hay không. Người ta cũng sẽ không tụ họp thành nhóm đi trên đường phố chỉ để muốn bày tỏ ý kiến của họ đối với trái tim nhân tạo. Thế nhưng những báo cáo của truyền thông liên quan đến các ca phẫu thuật tim lại nhiều hơn rất nhiều so với phẫu thuật phá thai. Truyền thông tự xưng rằng cung cấp thông tin cho đại chúng chính là trách nhiệm của họ, nhưng tôi cho rằng trong vấn đề phá thai này họ đã hoàn toàn không báo cáo rõ cho đại chúng – những người sau cùng đang đưa ra các quyết định. Nếu như lúc này các bạn đang nhìn thấy tôi từ trên truyền hình, thì cũng tức là cuối cùng truyền thông cũng đã gánh vác trách nhiệm của mình, nói ra sự thật
Category
Hòa Thượng Tịnh Không