NIỆM PHẬT CÓ KHÓ KHÔNG?
Nguyên tác: PHÁP SƯ HUỆ TỊNH
Biên soạn: Tịnh Độ Tông
Người dịch: Đức Nhật
-----------------------------------------------------------
NIỆM PHẬT CÓ KHÓ KHÔNG?
Is Nianfo-recitation difficult?
Niệm Phật có khó không?
It's not difficult at all!
Không hề khó chút nào!
It is not required to attain a state of meditative concentration in our recitation.
Nó không bắt buộc phải đạt được trạng thái thiền định trong việc Niệm Phật.
we only need to recite according to our aptitude and capacity.
Chúng ta chỉ cần niệm Phật theo khả năng và hoàn cảnh sống của mình
If you are monastic, recite as a monastic,
Nếu bạn là người xuất gia, hãy niệm như một người xuất gia
If you are a householder,recite as a householder.
Nếu bạn là một người tại gia, hãy niệm như một người tại gia.
Regardless of whether you are male or female,
Bất kể bạn là nam hay nữ
wise or slow-witted,
Thông minh hay chậm lụt
learned or dull,
Có học vấn hay đần độn
pure of mind or distracted,
Thanh tịnh hay tạp loạn
just recite "Namo Amituofo" according to your aptitude and state of mind.
Chỉ cần niệm "Nam-mô A-di-đà Phật" tùy theo khả năng và căn cơ của mình.
Other than that there are no requirements.
Ngoài ra không có yêu cầu gì cả.
Isn't that easy?
Điều này không phải dễ dàng sao?
All of us speak with our mouths,so use your mouth to recite "Namo Amituofo" "Namo Amituofo".
Bởi vì chúng ta đều nói chuyện bằng miệng, thế thì dùng miệng để niệm "Nam-mô A-di-đà Phật", "Nam-mô A-di-đà Phật”.
All of us think with our minds, so use your mind to repeat "Namo Amituofo" "Namo Amituofo"
Chúng ta đều suy nghĩ bằng tâm, thế thì dùng tâm để niệm "Nam-mô A-di-đà Phật", "Nam-mô A-di-đà Phật”.
Just turn your mouth and mind towards the Buddha, As long as you have the will, recite the Buddha's name according to your capacity, and recite as much as you can when you have the time. That’s all.
Chúng ta chỉ cần hướng về Đức Phật A-di-đà, với chí nguyện tha thiết cầu vãng sanh mà niệm danh hiệu Phật theo khả năng của mình, và niệm càng nhiều càng tốt khi bạn có thời gian. Như vậy là được rồi.
Nam-mô A-di-đà Phật
(Pháp Sư Huệ Tịnh)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
--------------------------
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)
Đây là kênh sách nói chính thức của Ban quản trị, mời quý vị theo dõi:
Video file: https://www.youtube.com/c/tinhdotong
Audio file: http://bit.ly/3X4JGz3
Biên soạn: Tịnh Độ Tông
Người dịch: Đức Nhật
-----------------------------------------------------------
NIỆM PHẬT CÓ KHÓ KHÔNG?
Is Nianfo-recitation difficult?
Niệm Phật có khó không?
It's not difficult at all!
Không hề khó chút nào!
It is not required to attain a state of meditative concentration in our recitation.
Nó không bắt buộc phải đạt được trạng thái thiền định trong việc Niệm Phật.
we only need to recite according to our aptitude and capacity.
Chúng ta chỉ cần niệm Phật theo khả năng và hoàn cảnh sống của mình
If you are monastic, recite as a monastic,
Nếu bạn là người xuất gia, hãy niệm như một người xuất gia
If you are a householder,recite as a householder.
Nếu bạn là một người tại gia, hãy niệm như một người tại gia.
Regardless of whether you are male or female,
Bất kể bạn là nam hay nữ
wise or slow-witted,
Thông minh hay chậm lụt
learned or dull,
Có học vấn hay đần độn
pure of mind or distracted,
Thanh tịnh hay tạp loạn
just recite "Namo Amituofo" according to your aptitude and state of mind.
Chỉ cần niệm "Nam-mô A-di-đà Phật" tùy theo khả năng và căn cơ của mình.
Other than that there are no requirements.
Ngoài ra không có yêu cầu gì cả.
Isn't that easy?
Điều này không phải dễ dàng sao?
All of us speak with our mouths,so use your mouth to recite "Namo Amituofo" "Namo Amituofo".
Bởi vì chúng ta đều nói chuyện bằng miệng, thế thì dùng miệng để niệm "Nam-mô A-di-đà Phật", "Nam-mô A-di-đà Phật”.
All of us think with our minds, so use your mind to repeat "Namo Amituofo" "Namo Amituofo"
Chúng ta đều suy nghĩ bằng tâm, thế thì dùng tâm để niệm "Nam-mô A-di-đà Phật", "Nam-mô A-di-đà Phật”.
Just turn your mouth and mind towards the Buddha, As long as you have the will, recite the Buddha's name according to your capacity, and recite as much as you can when you have the time. That’s all.
Chúng ta chỉ cần hướng về Đức Phật A-di-đà, với chí nguyện tha thiết cầu vãng sanh mà niệm danh hiệu Phật theo khả năng của mình, và niệm càng nhiều càng tốt khi bạn có thời gian. Như vậy là được rồi.
Nam-mô A-di-đà Phật
(Pháp Sư Huệ Tịnh)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
--------------------------
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)
Đây là kênh sách nói chính thức của Ban quản trị, mời quý vị theo dõi:
Video file: https://www.youtube.com/c/tinhdotong
Audio file: http://bit.ly/3X4JGz3
- Category
- Dharma





