Những ai đã mất CHA và MẸ ,có nghĩa là đã mất đi một nửa bầu trời .

 Âm thanh video
Video phát trực tiếp, không tạo file tạm trên máy chủ.
Nghe audio tiết kiệm dữ liệu
Âm thanh YouTube cho video đang mở, chất lượng Nghe 24kbps. Bấm Tải MP3 để chuyển đổi và lưu file trên máy chủ.
0%
Bấm Nghe 24kbps để nghe trực tiếp. Bấm Tải MP3 khi cần lưu nghe ngoại tuyến.
31 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu Thập thiện nghiệp”. Chúng ta có làm được hay không? Rất nhiều người, tuổi trước trung niên, hoặc ở bốn mươi, năm mươi tuổi, vẫn còn cha mẹ, đối với cha mẹ có tận hiếu dưỡng hay không? Lòng hiếu thảo này đặc biệt quan trọng. Thứ hai là, phụng sự sư trưởng, tôn sư trọng đạo. Ân đức của lão sư đối với chúng ta, cùng với ơn dưỡng dục của cha mẹ có thể nói là tương đương nhau. Đối với cha mẹ thì nói một chữ hiếu, đối với lão sư thì nói một chữ kính, tôn kính. Đại căn đại bổn của văn hóa truyền thống Trung Hoa năm ngàn năm là hai chữ này. Cho nên, hiếu thân tôn sư là đại căn đại bổn, là rễ của đại phước, là gốc của đại thiện. Nếu hai điều này không làm được, thì những điều khác không phải nói nữa. Tu hành phải hạ thủ công phu từ trên gốc rễ.
Cha mẹ làm gương mẫu cho chúng, thời điểm này, ông bà cha mẹ của trẻ vẫn còn, trẻ nhỏ trực tiếp mắt thấy tai nghe được, cha mẹ của chúng làm gì. Nên nếu quý vị có thể hiếu với cha mẹ, thì con trai con gái của bạn lớn lên biết hiếu thuận với quý vị; quý vị bất hiếu đối với cha mẹ, trẻ em thấy quen rồi, thì dù có dạy chúng hiếu thế nào, chúng cũng không có lòng tin, chúng nói quý vị không làm được, tôi cũng không cần phải làm được.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không