NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 85_KHÔNG ĐƯỢC ĐỐI LẬP, KHÔNG ĐƯỢC KHINH THƯỜNG, PHẢI TÔN TRỌNG CÁC TÔN GIÁO

40 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 85
KHÔNG ĐƯỢC ĐỐI LẬP, KHÔNG ĐƯỢC KHINH THƯỜNG, PHẢI TÔN TRỌNG TẤT CẢ CÁC TÔN GIÁO
Khai thị trong buổi trò chuyện ngày 21/5/2018

Chúng tôi dùng cách thức nào để đoàn kết các tôn giáo trên toàn thế giới? Khẳng định các vị thần là một thể, tôn giáo là một nhà. Chúng tôi bắt đầu từ đây. Biểu hiện như thế nào? Chí công vô tư. Đối đãi bình đẳng, chung sống hòa thuận với tất cả các tôn giáo, vậy thì đã làm ra tấm gương rồi. Cực kỳ hy vọng những thanh niên tốt của các tôn giáo hiện nay, những người nghiên cứu, thông đạt kinh điển, hy vọng họ có thể định kỳ một tuần giảng giải một lần, giảng rõ ràng, giảng tường tận về kinh điển, trong tôn giáo, tư tưởng, lời nói, việc làm đều có căn cứ, không thể rời khỏi kinh điển.
Phải có tinh thần gánh vác sứ mạng, tôi đến để làm gì? Tôi đến để kế thừa văn hóa của tổ tiên, tiếp tục truyền thừa. Việc này có ý nghĩa. Cách làm của chúng tôi hiện nay chính là Thượng Đế yêu thương nhân loại, đây chính là việc mà Thượng Đế muốn làm. Chúng tôi nhận được tin này rồi, chúng tôi đến để làm tốt mọi việc, giúp toàn thế giới đào tạo nhà truyền giáo, hy vọng họ đều có thể giảng kinh điển của mình thật tốt. Nhất định phải hóa giải sự đối lập giữa các tôn giáo, không được đối lập, càng không thể xem thường mà phải tôn trọng tất cả các tôn giáo.
Làm cho người trên toàn thế giới biết được tôn giáo là giáo dục, tôn giáo không phải là mê tín, đây là khái niệm đầu tiên. Phải có khái niệm chính xác, việc này quan trọng hơn tất cả. Các tôn giáo phải tôn trọng lẫn nhau, khuyến khích, khích lệ nhau, không nên hủy báng nhau. Trong tôn giáo không có thị phi.
Vấn đề lớn nhất của tôn giáo hiện nay là không có người kế thừa. Đời này tôi ra đi rồi, đời sau không có người kế thừa. Vì vậy, đào tạo người kế thừa quan trọng hơn hết.
Thế hệ trẻ phải cố gắng. Giáo dục thánh hiền có thể tiếp tục truyền thừa hay không thì hoàn toàn dựa vào thế hệ này. Thế hệ trẻ làm việc này thì có phước báo lớn, có thể làm tốt việc này thì công đức vô lượng vô biên.
Văn hóa truyền thống Trung Hoa có thể cứu thế giới, tìm không được nền văn hóa nào khác được như vậy, điều này chúng ta nhất định phải biết. Việc này đã cho chúng ta cơ hội, quý vị muốn tu phước, tu tuệ, tu dưỡng đạo đức, có cơ hội rồi. Trước đây quý vị không biết bắt đầu từ đâu, không biết tu như thế nào, bây giờ biết rõ rồi.
Hiện nay, Trung Hoa đề xướng Hán học, phải tìm lại văn hóa xưa của tổ tiên, tài liệu dạy học của trường tiểu học chúng tôi là sáu năm, dùng sách “Thánh Học Căn Chi Căn”; trung học, trung học cơ sở ba năm, trung học phổ thông ba năm, sáu năm này học gì? Học Tứ Thư Ngũ Kinh, chúng tôi đã tự soạn ra một quyển “Sách Giáo Khoa Hán Văn” cho viện Hán học, bộ sách này cũng phải đọc, như vậy mới có nền tảng về Hán học. Đại học thì học bốn năm cũng được, sáu năm cũng được, đều được cả, chỉ học một bộ “Quần Thư Trị Yếu”, không học những sách khác, chỉ học một bộ sách này. Nội dung của bộ sách này là gì? Nội dung là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Giáo dục của cổ thánh tiên hiền, toàn bộ đều thu thập trong quyển sách này. Đọc hiểu bộ sách này rồi, các ngành các nghề, bất luận là nghề nghiệp nào, quý vị đều có thể thành công, quý vị đều có thể biết. Ở nước ngoài không thể tìm được, cho nên Hán học nhất định phải được nâng cao, không ngừng được nâng cao lên.
Category
Video Pháp thoại