NGHE SƯ PHỤ NÓI_TẬP 84_TÌM VỀ VĂN HÓA TRUNG HOA ĐÃ BỊ KHINH THƯỜNG

 Âm thanh video
Video phát trực tiếp, không tạo file tạm trên máy chủ.
Nghe audio tiết kiệm dữ liệu
Âm thanh YouTube cho video đang mở, chất lượng Nghe 24kbps. Bấm Tải MP3 để chuyển đổi và lưu file trên máy chủ.
0%
Bấm Nghe 24kbps để nghe trực tiếp. Bấm Tải MP3 khi cần lưu nghe ngoại tuyến.
22 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
NGHE SƯ PHỤ NÓI
TẬP 84
TÌM VỀ VĂN HÓA TRUNG HOA ĐÃ BỊ KHINH THƯỜNG
Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 13/5/2018
Bất luận là tôn giáo nào, tinh thần quan trọng nhất của tôn giáo chính là yêu thương, Chúa yêu thương nhân loại, Thượng Đế yêu thương nhân loại, đều là từ tình yêu thương. Chúng ta phải đón nhận tình yêu thương của Thượng Đế, tình yêu thương của Chúa, đại diện cho Thượng Đế để yêu thương nhân loại. Nếu không thì Thượng Đế yêu thương nhân loại chỉ là một câu nói suông. Ai thấy được Thượng Đế yêu thương nhân loại? Thượng Đế yêu thương nhân loại thế nào? Chúng ta phải phát tâm học tập một cách nghiêm túc.
Hiện nay mở trường học không khó, khó là không có giáo viên. Cho nên trước tiên chúng tôi phải đào tạo giáo viên, sau khi đào tạo giáo viên rồi thì chúng tôi chính thức mở trường học.
Chúng tôi hy vọng có thể đào tạo được 100 đến 150 nhà truyền giáo lấy được học vị tiến sĩ trong mười năm.
Đây là việc tốt. Chúng tôi cầu hóa giải xung đột, cầu phẩm chất của mọi người được nâng cao, gia đình hạnh phúc, xã hội an định, thế giới hòa bình, đều phải bắt đầu từ giáo dục mới có thể thực hiện được.
Người của thời đại này đều nghi ngờ, khinh thường và không tôn trọng tổ tiên, vấn đề này rất nghiêm trọng.
Mãn Thanh mất nước, sau khi Dân Quốc được thành lập, mọi người đều sùng bái khoa học kỹ thuật của phương Tây, lơ là văn hóa Trung Hoa, năm ngàn năm văn hóa của Trung Hoa không xảy ra vấn đề gì, cho nên chúng tôi nghĩ cách để tìm lại văn hóa truyền thống.
Điều mà văn minh thời xưa của Trung Hoa theo đuổi là thân tâm của mỗi người đều khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, xã hội an định, thế giới hòa bình. Bắt đầu từ đâu? Từ hiếu thân tôn sư, giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả và giáo dục thánh hiền.
Category
Video Pháp thoại