NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ,DÙ TU TẤT CẢ THIỆN PHÁP ĐỀU LÀ MA NGHIỆP BỒ ĐỀ TÂM LÀ GIÁC,GIÁC MÀ KHÔNG MÊ,2

73 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Sư phụ nói với chúng ta, cái gì là oan gia sinh tử của chúng ta? Chính là những cái lo ngại. Nếu như trong tâm bạn vẫn còn rất nhiều lo ngại, còn nghĩ đến điều này chưa làm xong, điều kia chưa giải quyết, vẫn còn cái này buông không xuống, cái kia rời không khỏi, vậy là cái lo ngại trong tâm này chính là oan gia sinh tử của bạn, đến khi lâm chung thì sẽ đến làm chướng ngại bạn vãng sanh.
Cho nên phải sớm chuẩn bị công việc vãng sanh trước cho xong, cần dặn dò thì dặn dò, cần sắp xếp thì sắp xếp, cần giải quyết thì giải quyết. Đừng nên đợi đến khi lâm mạng chung lại đi dặn dò, sắp xếp và giải quyết, vậy thì không kịp rồi, không còn có cơ hội nữa.
Do tôi thấy qua người lâm mạng chung, phần lớn là ngắn hơi yếu sức, lời muốn nói mà nói không ra, ý muốn bày tỏ lại tỏ bày không được, trong lúc đó người lâm mạng chung thường là bồn chồn và tức giận, một khi khởi lên tâm sân hận, thì chắc chắn đọa vào địa ngục. Cho nên, trước khi lâm mạng chung chúng ta cần phải làm cho xong tất cả công việc chuẩn bị, thật sự làm được buông xuống vạn duyên, lão thật niệm Phật cầu vãng sanh, vậy là đúng rồi.
Category
Video Pháp thoại