Miệng Dễ Tạo Tội Nghiệp Nhất, Biết Bao Người Tu Hành Rất Tốt,đến Cuối Cùng Công đức đều Chảy Hết

119 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Trong Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đọc đến thiện hộ tam nghiệp, thứ nhất là thiện hộ khẩu nghiệp. Phật Thích Ca Mâu Ni và Khổng Tử chưa từng gặp nhau, chưa từng hội thảo, chưa từng trao đổi ý kiến, cách nghĩ cách làm của họ lại tương đồng. Điều này trong ngạn ngữ Trung Quốc nói “anh hùng sở kiến, đại lược tương đồng”. Vì sao vậy? Miệng dễ tạo tội nghiệp nhất, biết bao người tu hành rất tốt, tu hành một đời, tích công luỹ đức, đến cuối cùng công đức đều chảy hết. Từ chỗ nào mà chảy mất? Từ trong miệng chảy mất. Vất vả cực khổ tu, tu mấy mươi năm, khẩu nghiệp tạo mấy câu liền mất sạch, miệng là cánh cửa của hoạ phúc, không thể không biết.
Giác Minh Diệu Hạnh Bồ tát dạy người, “Nói ít lại một câu, niệm Phật thêm một tiếng”. Quí vị muốn mở miệng nói chuyện, nghĩ xem, câu này tôi không nói được không? Nếu như không nói cũng được, vậy thì không cần nói, niệm thêm một câu danh hiệu Phật tích công luỹ đức. Lời nếu như nói sai sẽ tạo khẩu nghiệp, làm cho công đức của quí vị chảy mất, lọt mất, đây là pháp hữu lậu; Trong hữu lậu, miệng là lỗ hổng lớn nhất, điều này không thể không biết.
Category
Video Pháp thoại