Mahakala Mantra - Đại Hắc Thiên Chú
Đại Hắc Thiên (Mahā-kāla) lại gọi là Mã Cáp La Lạp, Ma Ha Ca La, Đại Hắc Thiên Thần…là một vị Thần thủ hộ của Mật Giáo. Đông Mật tương truyền Đại Hắc Thiên là vị Phẫn Nộ Dược Xoa Thần được thị hiện bởi Đức Đại Nhật Như Lai khi Ngài giáng phục Ma ác. Tạng Mật lưu truyền là vị Đại Hộ Pháp được hóa hiện bởi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
Đại Hắc Thiên Thần ở trong Kinh Điển của Mật Giáo, thường hiện ra Tôn Hộ Pháp
_ Đại Hắc Thiên Thần Pháp tự thuật: “Đại Hắc Thiên Thần là Thân biến hóa của Ma Ê Thủ La (Maheśvara: Đại Tự Tại Thiên) cùng với vô lượng quyến thuộc Quỷ Thần thường vào ban đêm, du hành trong khu rừng có mồ mả, ăn máu thịt của người sống, có sức mạnh lớn, chỗ làm dũng mãnh… đều thắng được nhóm Pháp chiến đấu, cho nên Đại Hắc Thiên tức là Chiến Đấu Thần”.
_ Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ ghi chép: “Đại Hắc Thiên là Chiến Đấu Thần. Nếu hay lễ vị Thần ấy sẽ tăng Uy Đức, hành sự đều thắng, cho nên hướng về vị Thần ấy mà cúng bái”.
_ Đại Hắc Thiên có đủ sự đặc trưng bên ngoài của vị Chiến Đấu Thần, lại kiêm đủ Thần Cách của Trù Phòng Thần (vị Thần ở nhà bếp), Trủng Gian Thần (vị Thần ở gò mả) và Phước Đức Thần (vị Thần ban cho Phước Đức). Nguyên nhân là:
1_ Đại Hắc Thiên có vô lượng quyến thuộc Quỷ Thần thích hợp với Chú Thuật: Phi Hành, Ẩn Hình. Nhân điều này, nên khi có chiến tranh thời âm thầm bảo vệ, cho nên chúng sinh thường hướng về vị Thần để cúng bái, cầu xin.
2_ Đại Hắc Thiên hay khiến cho thức ăn uống thường ngày được phong túc sung mãn. Nhân điều này nên tại tự viện ở Ấn Độ với quán ăn của người dân ở Giang Nam Trung Quốc, thường có người tế tự cúng phụng vị Thần này ngay trong nhà bếp.
3_ Đại Hắc Thiên là một trong các vị Thần Đất được Phật Giáo Đồ tế tự cúng phụng trong gò mả.
4_ Tương truyền Đại Hắc Thiên với quyến thuộc của Ngài là bảy vị Mẫu Thiên, hay ban cho kẻ nghèo khốn được đầy đủ Phước Đức lớn.
#mahakala #mantra #đạihắcthiên
Đăng ký kênh: https://www.youtube.com/c/RealHappy
Đại Hắc Thiên Thần ở trong Kinh Điển của Mật Giáo, thường hiện ra Tôn Hộ Pháp
_ Đại Hắc Thiên Thần Pháp tự thuật: “Đại Hắc Thiên Thần là Thân biến hóa của Ma Ê Thủ La (Maheśvara: Đại Tự Tại Thiên) cùng với vô lượng quyến thuộc Quỷ Thần thường vào ban đêm, du hành trong khu rừng có mồ mả, ăn máu thịt của người sống, có sức mạnh lớn, chỗ làm dũng mãnh… đều thắng được nhóm Pháp chiến đấu, cho nên Đại Hắc Thiên tức là Chiến Đấu Thần”.
_ Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Sớ ghi chép: “Đại Hắc Thiên là Chiến Đấu Thần. Nếu hay lễ vị Thần ấy sẽ tăng Uy Đức, hành sự đều thắng, cho nên hướng về vị Thần ấy mà cúng bái”.
_ Đại Hắc Thiên có đủ sự đặc trưng bên ngoài của vị Chiến Đấu Thần, lại kiêm đủ Thần Cách của Trù Phòng Thần (vị Thần ở nhà bếp), Trủng Gian Thần (vị Thần ở gò mả) và Phước Đức Thần (vị Thần ban cho Phước Đức). Nguyên nhân là:
1_ Đại Hắc Thiên có vô lượng quyến thuộc Quỷ Thần thích hợp với Chú Thuật: Phi Hành, Ẩn Hình. Nhân điều này, nên khi có chiến tranh thời âm thầm bảo vệ, cho nên chúng sinh thường hướng về vị Thần để cúng bái, cầu xin.
2_ Đại Hắc Thiên hay khiến cho thức ăn uống thường ngày được phong túc sung mãn. Nhân điều này nên tại tự viện ở Ấn Độ với quán ăn của người dân ở Giang Nam Trung Quốc, thường có người tế tự cúng phụng vị Thần này ngay trong nhà bếp.
3_ Đại Hắc Thiên là một trong các vị Thần Đất được Phật Giáo Đồ tế tự cúng phụng trong gò mả.
4_ Tương truyền Đại Hắc Thiên với quyến thuộc của Ngài là bảy vị Mẫu Thiên, hay ban cho kẻ nghèo khốn được đầy đủ Phước Đức lớn.
#mahakala #mantra #đạihắcthiên
Đăng ký kênh: https://www.youtube.com/c/RealHappy
- Category
- Mantra - Trì Tụng Mật Chú