Lợi ích của việc Tịnh Khẩu. Nói nhiều, ưa thích biểu hiện bên ngoài không phải là người học Phật.

16 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói: Người tu hành chân chính không thấy lỗi thế gian. Họ thời thời khắc khắc chuyên tâm quán sát, phản tỉnh bản thân thì không còn thời gian để nhìn thấy lỗi của người khác.

Người bận lo sanh tử, tâm bức thiết vì sanh tử thì không có thời gian để nói chuyện thừa, không có thời gian để thấy lỗi người. Người tu hành mà thích dạy người khác, thích khoe khoang thì người đó chưa có công phu vì họ có quá nhiều thời gian rảnh.


Người ưa thích nói chuyện, ưu thích biểu hiện không phải là người học Phật.

Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy: Khéo giữ khẩu nghiệp, khéo giữ thân nghiệp, khéo giữ ý nghiệp. Trong ba nghiệp, khéo giữ khẩu nghiệp được đưa lên hàng đầu là có dụng ý.

Chúng ta thử quán sát một ngày của mình thì sẽ thấy trong những lỗi lầm chúng ta sai phạm, khẩu nghiệp chiếm đến 2/3. Dù ở trong núi sâu hay ngõ hẻm, chúng ta vẫn phạm khẩu nghiệp.

Chúng ta cầm điện thoại lên, vào mạng bình luận vài câu thì đã sai rồi. Người thích nói, thích biểu hiện, trong nội tâm của họ trống rỗng. Người có công phu thì không có thời gian rảnh đi nói chuyện thừa, đi biểu hiện cho người khác xem.
Category
Hòa Thượng Tịnh Không