Không thể chuyên niệm, không cách gì đắc được nhất tâm,đắc được nhất tâm, 33

156 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Điều này nói được quá hay,chúng ta hy vọng được nhất tâm bất loạn,được hay không? Được.Chỉ cần y theo phương pháp, lý luận của bộ kinh này mà tu học. Trong bộ kinh này dạy chúng ta,Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm.Bồ đề tâm chính là tâm chân thành, tâm thanh tịnh,tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi,chúng ta sinh hoạt dùng cái tâm này,làm việc cũng dùng cái tâm này,đối người tiếp vật thảy đều dùng cái tâm này.
Người khác đối đãi với ta thế nào, cứ mặc kệ họ, đó là việc của họ,ta phải dùng chân thành, thanh tịnh,bình đẳng,chánh giác, từ bi đối đãi với tất cả chúng sanh,đây thật sự là phát bồ đề tâm.
Nhất hướng chuyên niệm, 1 phương hướng, 1 mục tiêu.1 phương hướng, là tây phương cực lạc thế giới,1 mục tiêu là thân cận A Di Đà Phật,niệm lâu dần, tự nhiên đắc được nhất tâm bất loạn.3 vị đại đức của chùa phật lai,họ chính là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm,họ chính là như vậy mà tu hành,họ không có phương hướng thứ 2,không có mục tiêu thứ 2.Vì vậy mỗi người đều thành tựu,không thể chuyên niệm, không cách gì đắc được nhất tâm,đắc được nhất tâm, phẩm vị được nâng lên một cách đáng kể.
Category
Video Pháp thoại