KHAI THỊ PS TỊNH KHÔNG Thực Hiện Giáo Dục Nhập Môn Nhi Đồng Trong Thời Hiện Đại
NIỆM PHẬT LÀ NHÂN THÀNH PHẬT LÀ QUẢ!
HỌC PHẬT LÀ SỰ HƯỞNG THỤ TỐI CAO CỦA ĐỜI NGƯỜI!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!
Lương tâm, đạo đức, quy định, pháp luật là bốn thước đo tiêu chuẩn, cân nhắc hành vi của chúng ta, sẽ không dẫn đến những sai lầm lớn.
"Đạo đức là việc lớn nhứt của con người, nên cần phải chú trọng đến luôn Đạo đức mất là đời người mất, đạo đức còn là người đời còn. Đạo đức thạnh là nước nhà thạnh. Đạo đức suy là nước nhà suy. Đạo đức có Thiên đường, đạo đức không địa ngục, có đạo đức là vui, không đạo đức là khổ.
Riêng nước Việt nam, Đạo Đức là truyền thống của Tổ Tiên, cho nên dân tộc Việt Nam phải trải qua bao thời gian dài dặn, bao chế độ bạo tàn đi nữa, với công việc Đạo Đức trong âm thầm hoặc công khai vẫn được từ tay người nầy chuyển đến tay người nọ tiếp tục duy trì phát triển luôn. Vì thế nên kẻ suy tư lúc nào cũng có thể dám nói lên rằng dân tộc tính của Việt Nam là Đạo Đức. Cho nên khi nào cái tính đạo đức ấy mất, là nước Việt Nam có thể mất đấy. Nhưng dân tộc Việt Nam không một người nào muốn mất nước, cho nên nhứt định là họ không để cho mất bản tính đạo đức. Họ có thể dám hy sinh để giữ bản tính đạo đức ấy với bất cứ giá nào.
Nói tóm tắt Đạo Đức vốn là cái tinh hoa duy nhứt của đất nước Việt Nam, nó làm cho dân tộc Việt Nam có nhân cách tươi đẹp và xã hội Việt Nam có hương vị thơm tho, cho nên người Việt Nam dám liều sống chết để bảo vệ Đạo Đức đến cùng. Chúng ta nên nhớ rằng mình không những là dân tộc Việt Nam mà còn là người tín đồ nhà Phật thì đối với việc Đạo Đức càng phải tôn trọng gìn giữ hơn ai hết, không nên thờ ơ chán ngán lúc nào cả. Thời gian hung ác qua rồi hầu hết người ta đều trở về Đạo Đức. Đạo Đức là cứu cánh của con người cổ kim đã chứng minh rất nhiều ở điều ấy."
"Đạo đức trong đời ít ngó qua,
Rán trau đạo đức chớ lơ là.
Còn tâm đạo đức còn dân tộc,
Mất đạo đức là mất quốc gia.
Yêu nước đừng quên câu đạo đức,
Mến dân đạo đức nhớ đem ra.
Phong trào, chủ nghĩa nào chăng nữa,
Đạo đức con người chẳng thể xa."
HỌC PHẬT LÀ SỰ HƯỞNG THỤ TỐI CAO CỦA ĐỜI NGƯỜI!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!
Lương tâm, đạo đức, quy định, pháp luật là bốn thước đo tiêu chuẩn, cân nhắc hành vi của chúng ta, sẽ không dẫn đến những sai lầm lớn.
"Đạo đức là việc lớn nhứt của con người, nên cần phải chú trọng đến luôn Đạo đức mất là đời người mất, đạo đức còn là người đời còn. Đạo đức thạnh là nước nhà thạnh. Đạo đức suy là nước nhà suy. Đạo đức có Thiên đường, đạo đức không địa ngục, có đạo đức là vui, không đạo đức là khổ.
Riêng nước Việt nam, Đạo Đức là truyền thống của Tổ Tiên, cho nên dân tộc Việt Nam phải trải qua bao thời gian dài dặn, bao chế độ bạo tàn đi nữa, với công việc Đạo Đức trong âm thầm hoặc công khai vẫn được từ tay người nầy chuyển đến tay người nọ tiếp tục duy trì phát triển luôn. Vì thế nên kẻ suy tư lúc nào cũng có thể dám nói lên rằng dân tộc tính của Việt Nam là Đạo Đức. Cho nên khi nào cái tính đạo đức ấy mất, là nước Việt Nam có thể mất đấy. Nhưng dân tộc Việt Nam không một người nào muốn mất nước, cho nên nhứt định là họ không để cho mất bản tính đạo đức. Họ có thể dám hy sinh để giữ bản tính đạo đức ấy với bất cứ giá nào.
Nói tóm tắt Đạo Đức vốn là cái tinh hoa duy nhứt của đất nước Việt Nam, nó làm cho dân tộc Việt Nam có nhân cách tươi đẹp và xã hội Việt Nam có hương vị thơm tho, cho nên người Việt Nam dám liều sống chết để bảo vệ Đạo Đức đến cùng. Chúng ta nên nhớ rằng mình không những là dân tộc Việt Nam mà còn là người tín đồ nhà Phật thì đối với việc Đạo Đức càng phải tôn trọng gìn giữ hơn ai hết, không nên thờ ơ chán ngán lúc nào cả. Thời gian hung ác qua rồi hầu hết người ta đều trở về Đạo Đức. Đạo Đức là cứu cánh của con người cổ kim đã chứng minh rất nhiều ở điều ấy."
"Đạo đức trong đời ít ngó qua,
Rán trau đạo đức chớ lơ là.
Còn tâm đạo đức còn dân tộc,
Mất đạo đức là mất quốc gia.
Yêu nước đừng quên câu đạo đức,
Mến dân đạo đức nhớ đem ra.
Phong trào, chủ nghĩa nào chăng nữa,
Đạo đức con người chẳng thể xa."
- Category
- Video Pháp thoại