Học Tập Chia Sẻ "Liễu Phàm Tứ Huấn" (Tập 20A) | Thầy Thái Lễ Húc

27 Views
Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
HỌC TẬP CHIA SẺ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN (TẬP 20)

Kính chào các vị trưởng bối, chào các bạn, chào mọi người! Lâu quá không gặp, vừa hay tuần trước, chúng tôi theo sư trưởng tới viếng thăm Srilanka, sư trưởng nhận lời mời của tổng thống Srilanka. Do tổng thống đối với sự hành trì, phong phạm của sư trưởng trên quốc tế trong việc thúc đẩy đoàn kết tôn giáo, hóa giải những xung đột, nguy cơ trên thế giới, tổng thống Srilanka rất khâm phục, cho nên mới có lời mời lần này. Chúng tôi nhờ phước sư trưởng, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Cho nên, trong chuyến đi này hết sức được giáo dục, được khai mở. Có lẽ từ khi xuống máy bay đã bắt đầu được giáo dục rồi. Kể cả vừa xuống máy bay, mỗi nhân viên phục vụ của họ, nhân viên phục vụ trong sân bay, rất thân thiết. Vừa nhìn thấy chúng tôi đã hỏi thăm chúng tôi, tiếng địa phương là “Ayubowan!”, nghĩa là chúc quý vị vô lượng thọ. Hơn nữa ánh mắt của mỗi nhân viên phục vụ rất thân thiết, rất chân thành. Thông thường ở trong đô thị lớn, ánh mắt này không dễ gì nhìn thấy, cho nên sự chân thành này rất đáng quý. Do chúng tôi lần này đi với sư trưởng, là khách quý của tổng thống, cho nên hành lý đều do người ta xách hết, vừa xuống máy bay đã có thể tới phòng khách quý nghỉ ngơi. Sự đãi ngộ này cẩn thận dè dặt, phải học tập cho tốt mới được, nếu không hưởng phước ngu si, càng hưởng càng ngu si thì phiền phức.

[Học Tập Chia Sẻ Liễu Phàm Tứ Huấn]
URL Danh sách phát: https://goo.gl/8AX1Xx
Diễn giảng: Thầy Thái Lễ Húc
Thời gian từ: 5/3/2012 - 23/1/2013
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục văn hóa Trung Hoa Malaysia
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Category
Video Pháp thoại