Hòa Thượng Và Ni Cô Bị ép Phá Giới Luật?!

68 Views
Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Với danh nghĩa phát triển đô thị, chính quyền thành phố Nam Xương, tỉnh Quảng Tây đã phá bỏ hai ngôi chùa và một am ni cô để xây dựng một ngôi đền tổ hợp mới có tên Nam Hải Hành Cung, đẩy hòa thượng và ni cô vào cảnh phải sống cùng một nơi.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Thập Lý Cổ Tự và Tây Quan Tự vốn là nơi tu hành của các vị hòa thượng, còn Tịnh Nghiệp Tự là nơi dành riêng cho các ni cô.
Mới đây, chính quyền địa phương đã cho phá bỏ những ngôi chùa này.
Truyền thông Đại lục đưa tin, Nam Hải Hành Cung được khởi công từ tháng 3.
Các hòa thượng ở Thập Lý Cổ Tự tạm thời bị giải tán, còn các ni cô ở Tịnh Nghiệp Tự được chuyển đến một trường tiểu học bỏ hoang trong khi chờ chính phủ xây nhà tạm cho họ.
Hòa thượng và ni cô được sắp xếp ở trong hai dãy phòng đối diện cách nhau chưa đầy 1 mét.
Pháp sư Xán Trì, trụ trì Tây Quan Tự, trả lời truyền thông đại lục rằng ni cô, hòa thượng không thể ở cùng nhau, ngay cả khi Nam Hải Hành Cung rộng tới 40 mẫu và có vườn tược, tường chắn.
Đây là giới luật của nhà Phật.
Hòa thượng Khoan Tính ở Thập Lý Cổ Tự giải thích rằng cái tên mới, Nam Hải Hành Cung, là không thích hợp.
Hành Cung là kiến trúc bên Đạo giáo. Còn trong Phật giáo thì phải là tự hoặc am.
Thời xưa, hành cung dùng để chỉ nơi mà vua chúa ở mỗi khi ra khỏi kinh thành, nhưng ngày nay, truyền thông Trung Quốc đã liên hệ nó với các khách sạn và khu nghỉ dưỡng.
Cái tên mới này phản ánh sự thiếu hiểu biết và bừa bãi của chính quyền địa phương về tôn giáo và văn hóa.
Uỷ ban Tôn giáo thành phố Nam Xương tuyên bố việc đặt tên và xây dựng Nam Hải Hành Cung là theo ý của các hòa thượng và ni cô trụ trì ở 3 ngôi chùa bị phá bỏ.
Category
Phim truyện Phật Giáo