Hòa Thượng Tịnh Không, không đến Việt Nam được.Ngài thu hình để gửi tới toàn thể Quý Phật Tử ở Việt

96 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Làm Thế Nào Để Xã Hội An Định, Hài Hòa, Thống Nhất - Thế Giới Hòa Bình

Bài giảng mới nhất của Hoà thượng Tịnh Không được thu hình vào ngày 6/5/2018 Hồng Kông, với chủ đề: "Làm thế nào để xã hội an định - hài hoà - thống nhất - thế giới hoà bình". Đây là bài giảng lẽ ra được Ngài trực tiếp chia sẻ tại Việt Nam trong năm 2017, nhưng do chưa đủ duyên tới Việt Nam nên Ngài thu hình để gửi tới toàn thể quý Phật tử ở Việt Nam. Xin mời quý vị cùng đón xem và chia sẻ.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÃ HỘI AN ĐỊNH, HÀI HÒA,
THỐNG NHẤT - THẾ GIỚI HÒA BÌNH (06/05/2018)

Tôi vô cùng cảm ơn lời mời nhiệt thành của Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam đã giúp tôi có cơ duyên đến thăm Quý quốc Việt Nam của các bạn - một đất nước với sản vật phong phú, người dân cần cù, non nước tươi đẹp. Điều này khiến tôi vô cùng vinh hạnh và cảm động. Hai nước Việt Nam và Trung Quốc vốn đã có lịch sử giao hữu lâu đời, cũng như đã có sự giao lưu sâu sắc trong lĩnh vực văn hóa. Nhìn lại quảng lịch sử này, khiến chúng ta cảm nhận được đôi bên có sự nồng ấm như anh em, bạn bè thân thiết! Tô vô cùng mong muốn đích thân đến Quý quốc để tham quan, trao đổi và học tập nhưng do tuổi đã 92, sức khỏe kém rất nhiều so với trước đây. Bởi vậy việc đi này cứ bị trì hoãn nhiều lần, tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng...
Category
Video Pháp thoại