Hòa Thượng Thích Minh Thông chia sẻ câu chuyện: NIỆM PHẬT BẤT KHẢ TƯ NGHÌ

8 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
TIỂU SỬ HOÀ THƯỢNG THÍCH MINH THÔNG

Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng Ban Chấp hành Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Tăng sự Thành hội Phật giáo, Phó BTS Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh.

Hòa thượng Minh Thông là một vị bậc Tôn túc làu thông Luật tạng thời hiện đại, Ngài luôn trăn trở với truyền dạy giới luật để thế hệ Tăng, Ni trẻ nắm chắc việc tu tập và noi theo Đạo, ngõ hầu lấy đó làm giềng mối cho Phật pháp, nối thạnh đèn thiền chốn nhân gian, bởi lẽ “Giới luật còn thì Phật pháp còn”.

Trong suốt cuộc đời, Hòa Thượng Thích Minh Thông đã nỗ lực không ngừng để nâng cao kiến thức về Phật giáo, Luật học và phương pháp giảng dạy. Ngài đã tiến sâu vào nghiên cứu các tài liệu kinh điển, từ đó truyền đạt những giá trị tinh thần của Phật pháp một cách sâu sắc và dễ hiểu cho học viên, Tăng, Ni và Phật tử...

SỰ NGHIỆP VÀ HOẰNG PHÁP
Với trí tuệ thông minh và tinh thần ham học hỏi, Hòa thượng Thích Minh Thông nhanh chóng thâu lượm kiến thức Phật học và gặt hái nhiều thành tựu xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp Phật học viện Huệ Nghiêm, Thầy trở về quê hương và đảm nhiệm chức vụ trụ trì chùa Linh Sơn.

- Năm 1968, Thầy theo học Phật học tại Phật học viện Huệ Nghiêm, Sài Gòn.
- Năm 1975, Thầy tốt nghiệp Phật học viện Huệ Nghiêm với văn bằng Cao đẳng Phật học.
- Năm 1976, Thầy về trụ trì chùa Linh Sơn.
- Từ năm 1980, Thầy đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam như:
Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên.
Ủy viên Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.
Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.
Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam Việt.
Ủy viên Hội đồng Chỉnh sửa Hiến pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
- Năm 2008, Thầy được tấn phong lên chức Hòa thượng tại Đại giới đàn Kỳ Danh, chùa Linh Sơn.
- Hiện nay, Thầy đang giữ nhiệm các chức vụ:
Phó Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.
Ủy viên Hội đồng Chỉnh sửa Hiến pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam Việt.
Trụ trì chùa Huệ Nghiêm, TP. Hồ Chí Minh.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Category
Dharma