HHDLLM nhận giải Nobel Hoà Bình
Ủy ban Nobel Na Uy quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 1989 cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 - Tenzin Gyatso - nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị của nhân dân Tây Tạng.
Ủy ban muốn nhấn mạnh một sự thật là Đức Đạt Lai Lạt Ma - trong cuộc đấu tranh giải phóng Tây Tạng của Ngài - đã phản đối một cách nhất quán việc sử dụng bạo lực. Thay vào đó, Ngài đã ủng hộ các giải pháp hòa bình dựa trên sự khoan dung và tôn trọng lẫn nhau để bảo tồn di sản lịch sử và văn hóa của người dân.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phát triển triết lý hòa bình của mình từ một sự tôn trọng tuyệt vời dành cho tất cả chúng sanh, và theo khái niệm về trách nhiệm toàn cầu dành cho tất cả nhân loại cũng như đối với thiên nhiên. Theo ý kiến của Ủy ban, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đưa ra được các đề xuất mang tính xây dựng và hướng tới tương lai cho giải pháp xung đột quốc tế, các vấn đề nhân quyền và các vấn đề môi trường toàn cầu.
Ủy ban muốn nhấn mạnh một sự thật là Đức Đạt Lai Lạt Ma - trong cuộc đấu tranh giải phóng Tây Tạng của Ngài - đã phản đối một cách nhất quán việc sử dụng bạo lực. Thay vào đó, Ngài đã ủng hộ các giải pháp hòa bình dựa trên sự khoan dung và tôn trọng lẫn nhau để bảo tồn di sản lịch sử và văn hóa của người dân.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phát triển triết lý hòa bình của mình từ một sự tôn trọng tuyệt vời dành cho tất cả chúng sanh, và theo khái niệm về trách nhiệm toàn cầu dành cho tất cả nhân loại cũng như đối với thiên nhiên. Theo ý kiến của Ủy ban, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đưa ra được các đề xuất mang tính xây dựng và hướng tới tương lai cho giải pháp xung đột quốc tế, các vấn đề nhân quyền và các vấn đề môi trường toàn cầu.