Đọc Sách Ngàn Lần. Tập 9 /13. Đọc Sách Để Tâm Thanh Tịnh Tiết Chế Dục Vọng

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 45:29
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 45:29
 
1x
57 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Pháp Sư Tịnh Không Khai Thị:
Người làm ác phải nghiêm phạt họ, đó là lòng từ bi.
Gặp phải người làm ác nghiêm phạt họ, đó là lòng từ bi, hy vọng họ sửa đổi cải tiến, hy vọng họ sau này không còn làm ác nữa. Cha mẹ giáo dục con cái là thương yêu, thầy cô dạy dỗ học trò là thương yêu, không phải oán hận. Lỗi lầm nghiêm trọng, làm thế nào để họ hồi đầu? Làm sao để họ ghi nhớ để sau này không còn tái phạm? Tức là phải nghiêm trọng trừng phạt họ.

Cho nên nghiêm trọng trừng phạt đối với người tạo tác nghiệp tội là đại từ đại bi, nếu bạn không dạy họ, lỗi lầm càng phạm càng nhiều, sau cùng tất phải đọa địa ngục, thế là từ bi ư? Không phải từ bi, đó là hại họ. Cứu họ ra khỏi từ trong địa ngục, đấy gọi là đại từ đại bi. Địa ngục rất khổ, bây giờ để họ chịu một chút khổ, so với cái khổ ở địa ngục thì nhẹ rất nhiều! Cho nên nếu bạn quan sát thật cẩn thận và tỉ mỉ, bạn mới thấy được tấm lòng từ bi của Phật Bồ Tát, Chư Thiên Thần Minh, cùng phàm phu chúng ta không giống nhau!

Phàm phu quá thương chìu con cái, có làm sai rồi cũng không nhẫn tâm xử phạt họ, sau này lớn lên trở thành người chuyện không ác không làm, tự hại mình, hại chúng sanh, cuối cùng đi vào địa ngục. Những bậc cha mẹ này có thương yêu con cái không? Có thương yêu, nhưng thương yêu sai lầm, tuy rằng thương yêu mà không có trí huệ, gọi là thương chìu quá mức, đem con cái mà chôn vùi. Truyền thống văn hóa Trung Hoa và đại thừa Phật pháp đem trí huệ đặt ở hàng đầu, chỉ có trí huệ mới có thể nhận rõ thị phi, mới thật sự biết gì gọi là lợi hại, để chính mình thành tựu, và thành tựu người khác.
Trích lục từ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú (tập 342)
Category
Video Pháp thoại
Show more