Cùng Con Bước Vào Tuổi Thanh Xuân | Cô giáo Dương Thục Phân

47 Views
Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
CÙNG CON BƯỚC VÀO TUỔI THANH XUÂN

Chúng ta vừa mới xem xong, con trẻ khi mới lên học tiểu học, trên căn bản là không có chướng ngại gì lớn. Và sau khi bước vào tuổi thanh xuân, lúc này đối với phụ huynh mà nói thì khá là khổ sở, nếu như con trẻ luôn rất thuận lợi, trong thời thanh xuân không có gì gọi là phản nghịch, thì rất là an tâm, trong lúc này chúng ta nên quan tâm đến những điểm nào? Lúc nãy chúng ta vừa nói, ngoài việc học ra, chúng ta phải quan tâm đến tình hình kết giao giữa con trẻ và bạn bè, vì sao một em nhỏ lại rất dễ đọa lạc từ tuổi thanh thiếu niên? Tại sao rất dễ bị lệch lạc trong thời kì này? Đa phần đều là bị ảnh hưởng từ bạn bè của các em. Cho nên tình hình kết giao bạn bè của các em, cha mẹ phải nên nắm được. Có một số phương pháp chúng ta có thể làm thế này, phụ huynh của bạn bè con mình, chúng ta cố gắng trở thành bạn tốt với họ, trong thời kì thanh xuân, những người bạn này của con trẻ, tốt nhất là cha mẹ, cha mẹ hai bên đều phải nên biết nhau, có lợi ích gì không? Con trẻ đang làm những gì hai bên đều biết rõ, để đề phòng con trẻ trong lúc này bị đi về hướng lệch lạc, cho nên phụ huynh của con trẻ, chúng ta thỉnh thoảng có thể nói chuyện điện thoại, thậm chí hai gia đình có thể tương tác, qua lại một chút, tranh thủ quan tâm con trẻ, để tránh tình trạng lầm đường lạc lối.

[CÙNG CON BƯỚC VÀO TUỔI THANH XUÂN]
Diễn giảng: Cô giáo Dương Thục Phân
Thời gian: 06/2011
Địa điểm: Bắc Kinh
Chuyển ngữ: Minh Hải

Ban biên tập Học Làm Người Tốt thành kính giới thiệu!
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/hoclamnguoitotvn
Category
Video Pháp thoại