CÔNG ĐỨC ĐẮP VẼ TƯƠNG PHẬT RẤT LỚN PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG
TRÍCH LỤC TỪ ĐẠI PHƯƠNG QUÃNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH
PHẨM PHẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM
ĐỊA ĐIỂM CƯ SĨ LÂM singapore
THỜI GIAN THÁNG 08 NĂM 1998 , NGƯỜI GIẢNG LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
CẨN DỊCH VỌNG TÂY CƯ SĨ
NGƯỜI ĐỌC PHẬT TỬ THIỆN QUANG
PHÁT TÂM TÀI TRỢ DO CÔNG TÁC PHIÊN DỊCH VÀ PHÁT MINH
DO GIA ĐÌNH THIỆN CHƠN THÀNH TÂM CÚNG DƯỜNG
QUÍ Đ Đ Tải file goc tại đây :http://www.tinhkhongphapngu.vn/
Công đức in tạo kinh tượng PHẬT
Chúng sanh trầm luân trong biển khổ, ắt phải nhờ vào thuyền từ cứu tế, sau này sẽ có lúc được độ thoát. Phật pháp hóa đạo trong thế gian hoàn toàn cậy vào kinh - tượng để duy trì hầu truyền đăng cho vô tận đời sau. Do bởi lẽ ấy, phàm những ai có thể phát tâm đối với kinh Phật, tượng Phật, hoặc khắc, hoặc chép, hoặc tạc, hoặc đắp, hoặc thếp vàng, hoặc vẽ vời; các cách in tạo như thế hoặc cạn kiệt tâm mình, một mình ra sức lo liệu, hoặc vì sức mình chẳng đủ bèn khuyên rộng rãi mọi người, hoặc lưu thông [những kinh tượng] người khác đã in tạo để cúng dường, hoặc thấy người khác vừa in tạo bèn tán trợ hoặc hoan hỷ thì công đức của những người ấy đều thật rộng, thật lớn, chẳng thể dùng toán số tầm thường để tính toán được. Vì sao vậy? Phật lực vô biên khéo dẹp các khổ; chúng sanh vô lượng nghe pháp khó lắm. Nay những người gây công đức in tạo ấy khai thông cầu pháp, hoằng dương sự giáo hóa rộng lớn, thí rộng khắp bè báu, giúp khắp những ai hữu duyên. Tâm lượng ấy rộng lớn quả thật chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy, công đức ấy cũng rộng lớn chẳng thể nghĩ bàn. Kính đem những lời vốn do kinh dạy, nêu đại lược mười lợi ích lớn, kính cẩn dùng lời văn nông cạn để lần lượt trình bày như sau:
https://quangduc.com/a53114/10-cong-duc-an-tong-kinh-tuong-phat
PHẨM PHẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM
ĐỊA ĐIỂM CƯ SĨ LÂM singapore
THỜI GIAN THÁNG 08 NĂM 1998 , NGƯỜI GIẢNG LÃO PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
CẨN DỊCH VỌNG TÂY CƯ SĨ
NGƯỜI ĐỌC PHẬT TỬ THIỆN QUANG
PHÁT TÂM TÀI TRỢ DO CÔNG TÁC PHIÊN DỊCH VÀ PHÁT MINH
DO GIA ĐÌNH THIỆN CHƠN THÀNH TÂM CÚNG DƯỜNG
QUÍ Đ Đ Tải file goc tại đây :http://www.tinhkhongphapngu.vn/
Công đức in tạo kinh tượng PHẬT
Chúng sanh trầm luân trong biển khổ, ắt phải nhờ vào thuyền từ cứu tế, sau này sẽ có lúc được độ thoát. Phật pháp hóa đạo trong thế gian hoàn toàn cậy vào kinh - tượng để duy trì hầu truyền đăng cho vô tận đời sau. Do bởi lẽ ấy, phàm những ai có thể phát tâm đối với kinh Phật, tượng Phật, hoặc khắc, hoặc chép, hoặc tạc, hoặc đắp, hoặc thếp vàng, hoặc vẽ vời; các cách in tạo như thế hoặc cạn kiệt tâm mình, một mình ra sức lo liệu, hoặc vì sức mình chẳng đủ bèn khuyên rộng rãi mọi người, hoặc lưu thông [những kinh tượng] người khác đã in tạo để cúng dường, hoặc thấy người khác vừa in tạo bèn tán trợ hoặc hoan hỷ thì công đức của những người ấy đều thật rộng, thật lớn, chẳng thể dùng toán số tầm thường để tính toán được. Vì sao vậy? Phật lực vô biên khéo dẹp các khổ; chúng sanh vô lượng nghe pháp khó lắm. Nay những người gây công đức in tạo ấy khai thông cầu pháp, hoằng dương sự giáo hóa rộng lớn, thí rộng khắp bè báu, giúp khắp những ai hữu duyên. Tâm lượng ấy rộng lớn quả thật chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy, công đức ấy cũng rộng lớn chẳng thể nghĩ bàn. Kính đem những lời vốn do kinh dạy, nêu đại lược mười lợi ích lớn, kính cẩn dùng lời văn nông cạn để lần lượt trình bày như sau:
https://quangduc.com/a53114/10-cong-duc-an-tong-kinh-tuong-phat
- Category
- Hòa Thượng Tịnh Không