Cống cao ngã mạn, coi thường mọi thứ,bởi vì họ học quá nhiều thứ,Phẩm 6 Kinh vô Lượng Thọ Tập 4 Gi

38 Views
Click Here View Media Share File, Moves, Music, Photo...
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
Phiền não chưa đoạn, phải nên chuyên tu 1 môn thôi,phiền não đoạn rồi, có thể học rộng nghe nhiều,điều này ko thể ko tuân thủ,không tuân thủ sẽ không thể thành tựu.Lúc chúng tôi còn trẻ,đồng học dưới hội của Lão Sư Lý rất nhiều,nhìn những đồng học có được thành tựu,đều là người giữ lấy quy tắc cũa Lão Sư.
Không thể thành tựu đều do tùy theo ý muốn của bản thân,không giữ phép tắc của thầy.60 năm nay, tôi thấy rất rõ,chẳng hề sai chút nào.Chứng tỏ những thứ của cổ thánh tiên hiền và các bậc tổ sư đại đức,dạy cho chúng ta đều là lời thật.
Đầu tiên phải đoạn phiền não, sau đó mới học pháp môn.
Thường thấy 1 người dụng tâm tu học,lúc chưa có danh tiếng gì, thường là người rất khiêm tốn.Sau khi thành danh, thành ra sanh tâm ngạo mạn.Cống cao ngã mạn, coi thường mọi thứ,bởi vì họ học quá nhiều thứ,học rộng nghe nhiều, học càng nhiều, phiền não càng nặng,đến sau cùng chẳng thành được việc gì
Ngược lại còn chướng ngại việc vãng sanh,duy chỉ có tinh tấn mới có thể đắc định,định là then chốt, huệ là mục đích,sau cùng là trí huệ bát nhã.
Chúng ta cũng nên y theo tiêu chuẩn này, kiên cố không đổi,
bình thường dụng công, phải 1 lòng niệm A Di Đà Phật
Category
Video Pháp thoại