Đại Nguyện
Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà :
Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp.
Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật
Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư)
“ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”

Tại sao bị say xe, cách chữa : Nguyên nhân áp huyết thấp, đường thấp, không đủ máu và đủ đường cho cơ tim hoạt động, khi xe chật đông người thiếu dưõng khí, khi xe chạy nhanh làm rối loạn nhịp tim. Khi say xe thì bấm 2 huyệt Nhân Trung và Nội Quan tay trái giữ hoài trong thời gian xe chạy. Tuy nhiên trước khi ai rủ đi xe phải đo đường, nếu thấp phải đem theo kẹo, thỉnh thoảng ngậm 1 cục kẹo, vì nếu để đường tụt thấp sẽ làm não thiếu oxy. Có câu hỏi có người lên xe ăn thức ăn ngọt lại thấy muốn ói. Vì ngậm kẹo tăng đường mà không có khí chuyển hóa, các cô đi xe mà không có niệm Phật vì ngậm miệng, nên thiếu khí, đường không chuyển hóa. Đừng tưởng rằng mình chỉ có hít thở là đủ, trên xe đông người, mình hít vào là nhận khí oxyde carbon CO2 của người khác lại càng giảm mất oxy trong cơ thể, còn niệm Phật ra tiếng thì làm tăng oxy. Còn thuốc chống mửa ói, say sóng của tây y là nguyên liệu gừng có công dụng giữ khí.
- Category
- Dịch Cân Kinh - Khí công y đạo - bấm huyệt