海地大米發放 學子不必挨餓

63 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
慈濟志工,今年在海地的首次發放,是在最貧困的社區,太陽城進行,學校的學生和家長,很期待能領到,來自台灣的大米。

海地最貧困的地區,學校學生和家長等待領取慈濟志工送來的大米。

志工 詹姆斯:「這是2019年的第一次發放,我很高興能看到今天到現場的所有志工,今天早上 我們在為1200人發放大米,下午 我們將會為1000人發放大米。他們的生活很艱苦,政府不願意提供幫助,他們甚至不來看這些社區,看看他們的人民過得怎樣,有時候這些孩子餓著肚子去上學,這讓他們無法專心讀書。」

拉薩林區 居民 喬尼:「日子很艱難,我們很缺食物,我不認為人們應該為填飽肚子而煩惱,我們本應該過了這個階段,當我看到其他國家的人時,我沒有看到他們像我們這樣為食物而煩惱,沒有食物,我們就無法正常生活,我們無法得到任何快樂,除了日常所需,我們想不到任何東西。」

太陽城 居民 科斯娜:「我知道有些家長有五個,十個孩子,我有三個孩子,有一個到這裡上學,我們有兩個月沒有大米了,我們今天拿到了大米,孩子們肯定會很開心。」

慈濟志工 如濟神父:「很多孩子上學因為他們知道他們能得到食物,父母們更願意送孩子上學,因為他們知道孩子們起碼能在學校填飽肚子,當你教育孩子,你就會得到一個受過教育的社會,一個可以創造的社會,一個可以生產的社會。」

太陽城居民 塞西爾:「今天 上天讓如濟神父遇到台灣,我請上天保佑這些台灣人和如濟神父。」

慈濟志工 如濟神父:「如果我們繼續支持這些學生和家長,如果我們給他們學習的機會,就是說我們提高他們的文化水平並且提供工作,我保證,這裡會有一個改變。」

牧帆洲 溫雅娜 海地報導
Category
AMTB Đài Loan