倖存者來台 協助開發伊波拉疫苗

94 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
2015年,伊波拉病毒在獅子山,造成1萬4千多人感染,導致將近四千人死亡,因為缺乏可靠的公衛體系,以及標準的療法和有效疫苗,才會引發重大死亡。而在英國和美國醫療單位投入下,疫苗研發試驗工作已經上路。今天,獅子山共和國衛生署長,也帶領三位倖存者來到台灣,將和花蓮慈濟醫學中心合作,進行疫苗開發重要任務,13天行程,早上率先來到慈濟人文志業中心參訪。

第一次來到台灣,就安排參訪大愛電視台,獅子山共和國經歷伊波拉疫情,三年來,慈濟援助不間斷,衛生署長懷抱感激之情。

獅子山衛生署長 蕭福帝:「如果這樣的(大愛精神),能夠在全球各地發酵,世界會變得更美好,而這樣的志工精神,如果真正出現在獅子山,出現我的國家 我想會相當的好。」

獅子山伊波拉生存者 維多利亞:「慈濟團體(志工)來我家看我,煮東西給我吃,然後陪著我散步回家。」

村民們熱鬧聚集,這裡是維多利亞的家,伊波拉疫情後,慈濟三度發放米糧,成了支持力量。身為第一位伊波拉倖存者,如今也結婚,去年還生了一個男孩,這趟來到台灣,連同另外兩位,要投入花蓮慈濟醫學中心,研發疫苗計畫。

獅子山伊波拉生存者 維多利亞:「他們怎麼幫助我活下來,我也很高興能夠參與(研究),我必須要幫助我的同胞。」

獅子山衛生署長 蕭福帝:「(疫苗研發)還在持續進行中,所以我們必須繼續合力,直到開發出適合的(疫苗),所以我們就跟台灣(醫療)團隊,攜手合作研發疫苗。」

獅子山慈濟基金會專員 史蒂芬:「我們目前還有上萬名孤兒,這些孩子可能沒被感染,但他們的父母卻死於伊波拉,現在都收容在孤兒院,慈濟基金會也持續幫助這些孤兒。」

伊波拉倖存者,成立協會,印製T-shirt,希望喚醒國際重視,協助孤兒和感染家庭,找到生存下去的希望。

蕭志傑 梁家銘 台北報導
Category
AMTB Đài Loan