淨空法師:【願心】盡心盡力就叫圓滿,成功是緣分

 Âm thanh video
Video phát trực tiếp, không tạo file tạm trên máy chủ.
Nghe audio tiết kiệm dữ liệu
Âm thanh YouTube cho video đang mở, chất lượng Nghe 24kbps. Bấm Tải MP3 để chuyển đổi và lưu file trên máy chủ.
0%
Bấm Nghe 24kbps để nghe trực tiếp. Bấm Tải MP3 khi cần lưu nghe ngoại tuyến.
79 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
「第十三願曰:光明無量,絕勝諸佛。此願成就,故阿彌陀佛,威神光明,最尊第一,十方諸佛,所不能及。」像這些經文我們普通讀到了一定會懷疑,成了佛是平等的,哪裡還會有差別?這底下兩句說出來了,「至於佛果平等,光明何異」,為什麼光明不一樣?日本淨宗大德望西法師說,「常同常別。諸佛妙德,內證雖同。本願別故,光有勝劣。」諸佛他們所證的完全相同,沒有兩樣,同一個級別,但是每個人的願望不一樣,每個人過去生中跟一切眾生的緣也不一樣,所以他光明大小有勝有劣,是這麼回事情。

「此正經中本其前世求道所願功德大小不同之意」,跟世尊在這個地方所說的意思相同,一定要知道他前世求道所願功德大小不同。我們活在這個世間時間很短,一百年一彈指就過去,我們要怎樣修,成就大智慧、大功德?讀這個經我們明白了,現代量子力學家給我們證明,那就是發大心。在這個世間,發大心就是做大事,為什麼人?為所有一切眾生,至少我要為全世界人民,起心動念不是想一個地區,不是想我的一家人、我這個團體,不是的,想全世界,想全世界的社會安定,想全世界的社會和諧。像湯恩比博士一樣,他晚年八十以後,他八十五歲往生的,八十到八十五歲晚年這個五年,真的是菩薩,大慈大悲,念念為地球的安危著想,如何幫助這個地球永遠不會發生戰爭,他想這個問題。真難得,真不容易。他想的有道理,寫了幾本書,還有在雜誌上、報紙上發表的談話、訪談,幾乎都集中在這些問題上。這樣的人造這樣的善業,我們知道,他縱然沒有遇到佛法,沒有想到西方極樂世界,肯定生天堂。我們一般看,欲界天,忉利天以上是他的去處,欲界六層,忉利天、夜摩天、兜率天,我相信他在這三個範圍,到哪一天我們就不知道了。難得,不為自己想。

所願功德大小不同,願心是第一重要,自己盡心盡力就叫圓滿,不一定要成功,成功是緣分,還有眾生的福報,眾生造的業重,沒有這麼大的福報,菩薩也無可奈何,何況是一個人。但是他這種想法、看法、說法,功德非常大,能夠變成影響,知道的人多,學習的人多,真幹的人多,他的功德就更大。這正是經中「本其前世求道所願功德大小不同」之意。

----------------------------------------­­­­­­­-------------------------
本文節錄自【2014淨土大經科註】258集
----------------------------------------­­­­­­­-------------------------
華藏衛視官網
http://www.hwazantv.com
華藏衛視facebook
https://www.facebook.com/hwazantv
華藏衛視Youtube頻道
https://www.youtube.com/user/hwazantv
華藏衛視We Chat 微信ID:hwazan-tv
Category
AMTB HongKong